Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chính phủ không do dự trong việc phòng chống COVID-19

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/03/2020 19:24 GMT+7

Toàn cảnh cuộc họp.

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ tiếp tục không do dự trong việc thực hiện các biện pháp cương quyết phòng chống COVID-19 để bảo vệ sức khỏe của người dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp tục khẳng định lại chủ trương này tại cuộc họp giữa Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vào chiều 2/3.

Tính đến chiều 2/3, số người mắc bệnh COVID-19 trên thế giới đã lên đến gần 90.000 người ở 67 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, số người tử vong vượt quá 3.000 người. Hàn Quốc đã có trên 4.200 người bị mắc, 26 người tử vong. Italy có gần 1.700 người mắc và 34 người tử vong. Iran có gần 1.000 người mắc, 55 người tử vong. Còn Đức, Pháp và Tây Ban Nha đang có số người mắc COVID-19 tăng đột biến. Vấn đề bây giờ là giải pháp ứng phó với tình huống xấu hơn có thể xảy ra ở nhiều nước trên thế giới. Trong khi đó, Bộ Y tế cho biết, 80% số người mắc COVID-19 đều có biểu hiện nhẹ, khó nhận biết và chỉ có 20% có biểu hiện nặng.

Hiện trong cả nước đang có trên 10.300 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch vào Việt Nam đang được cách ly y tế ở 57 doanh trại và đơn vị quân đội. Đến nay, cách ly vẫn mang lại hiệu quả nhất để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào cộng đồng. Giải pháp này cũng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Đến nay, đã qua 20 ngày, trong cả nước không có người nhiễm mới. Dự kiến, từ 0h ngày 4/3 sẽ kết thúc cách ly y tế đối với xã Sơn Lôi ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam đang kiểm soát rất tốt dịch bệnh COVID-19. Với kinh nghiệm và nguồn lực hiện nay, Chính phủ sẽ tiếp tục không do dự thực hiện các giải pháp mạnh mẽ để phòng chống COVID-19. Hơn nữa, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới đã nâng mức cảnh báo lây nhiễm toàn cầu đối với dịch COVID-19 lên mức "rất cao" thì Chính phủ có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng chống dịch. Hơn nữa, nhiều nước cũng đang áp dụng các biện pháp rất mạnh đối với những nước có dịch như đóng cửa biên giới và tạm dừng tất cả các đường bay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chính phủ không do dự trong việc phòng chống COVID-19 - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp chống dịch theo phương châm khẩn trương, cương quyết nhưng bình tĩnh, đúng mức. Chính phủ cũng sẽ công khai, minh bạch thông tin về dịch bệnh đối với người dân và cộng đồng quốc tế. Trong chống dịch COVID-19, Chính phủ sẽ theo đúng tinh thần của Năm ASEAN 2020 là gắn kết và chủ động thích ứng, đoàn kết trên dưới một lòng và kịp thời hành động. Do đó, các tổ chức, cá nhân có liên quan cần lăn xả vào để cùng góp sức, không ngồi chờ và không được có cơ chế xin cho.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng tham gia phòng, chống dịch phải tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly những người đến từ vùng dịch hay đã đi qua vùng dịch. Cùng với biểu dương Bộ Quốc phòng đã thực hiện rất có trách nhiệm trong việc cách ly cả chục nghìn người, Thủ tướng cũng đề nghị cần đối xử văn minh, chu đáo đối với đồng bào được cách ly y tế. Trong đó, những người nước ngoài cần được quan tâm hơn theo đúng với truyền thống của người Việt Nam.

Thủ tướng cũng giao Bộ Ngoại giao chỉ đạo các sứ quán Việt Nam ở những nước có dịch khuyến cáo, vận động người dân không nên về nước vào thời điểm này vì sẽ phải cách ly y tế, trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định, sẽ hỗ trợ y tế miễn phí theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới đối với công dân Việt Nam tại Hàn Quốc.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, sau khi tạm ngừng miễn thị thực đơn phương đối với khách du lịch từ Hàn Quốc, từ 0h ngày 3/3, Việt Nam tạm ngừng miễn thị thực đối với người đến từ hoặc đã qua Italy trong vòng nửa tháng qua. Ban chỉ đạo cũng khuyến cáo người Việt Nam hạn chế đến Hàn Quốc, Iran và Italy, những quốc gia nằm trong vùng dịch. Những người nhập cảnh vào Việt Nam từ 3 quốc gia này sẽ bị cách ly y tế trong 14 ngày. Nếu ai không có biểu hiện mắc COVID-19, sau khi được xác minh không đi qua vùng dịch sẽ được phân loại cách ly tại cộng đồng. Trong 2 ngày trở lại đây, số khách từ Hàn Quốc đến Việt Nam đã giảm nhiều và dự kiến đến giữa tuần này, các hãng hàng không Việt Nam sẽ dừng bay vì không hiệu quả kinh tế. Còn các hãng hàng không Hàn Quốc chỉ còn bay sang Việt Nam để đón khách Hàn Quốc về nước.

20 ngày cách ly nơi tâm dịch COVID-19 20 ngày cách ly nơi tâm dịch COVID-19

VTV.vn - 20 ngày vừa qua, họ đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân và không để dịch bệnh COVID-19 lây lan ra cộng đồng.

.* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước