Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng tại Kon Tum

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 05/09/2018 19:48 GMT+7

VTV.vn - Sáng 5/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường phổ thông dân tộc nội trú Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện cho sinh viên, học sinh, thế hệ trẻ các dân tộc thiểu số học tập để các dân tộc anh em cùng sánh vai, đoàn kết, cùng phát triển ở mọi vùng miền. Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ khai giảng năm học mới của trường phổ thông dân tộc nội trú Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động được đến vùng xa xôi nhất, nơi được mệnh danh là cổng trời của tỉnh Kon Tum để dự lễ khai giảng năm học mới của các học sinh dân tộc ít người. 

Gửi những tình cảm thân thương nhất tới các học sinh, đặc biệt là học sinh ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn và vùng thiên tai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, giáo dục là sự nghiệp chung của 54 dân tộc anh em. Từ năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bức thư cảm động gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam, trong đó Người khẳng định "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt". Theo lời dạy còn nguyên giá trị này của Người, hiện, cả nước có 319 trường dân tộc nội trú. Trong đó, ở Kon Tum có trường dân tộc nội trú tỉnh và tất cả các huyện.

Thủ tướng nhấn mạnh hiền tài trong tương lai là thế hệ trẻ hôm nay. Do đó, các địa phương cần phải đầu tư nhiều hơn cho giáo dục, cũng như dành ngân sách thỏa đáng để cải thiện phòng học, thư viện, nhà vệ sinh, đồng thời phải chăm lo tốt hơn điều kiện ăn ở, đi lại cho các học sinh vùng sâu vùng xa; đặc biệt là phải tạo cơ hội bình đẳng trong học tập, làm việc và thăng tiến để xuất hiện ngày càng nhiều nhân tài.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong các em học sinh hãy có hoài bão và học tập để trở thành tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, công nhân lành nghề, làm thầy giáo, cô giáo, hay làm người nông dân xuất sắc, nhưng trước hết phải học làm người để trở thành người tốt. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng tại Kon Tum - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng 500 bộ sách giáo khoa cho các học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Tu Mơ Rông.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành giáo dục phải bảo đảm đủ sách giáo khoa cho các em, đi cùng với tăng cường trang thiết bị dạy học, không học chay, dạy chay và nhất là phải bảo đảm nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm những người xâm phạm danh dự, nhân phẩm của các thầy cô giáo và học sinh.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng 500 bộ sách giáo khoa cho các học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Tu Mơ Rông. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến tặng trường 100 triệu đồng để làm phần thưởng cho các học sinh giỏi.

Ngày khai giảng tại vùng lũ Đồng Tháp Ngày khai giảng tại vùng lũ Đồng Tháp

VTV.vn - Sáng nay (5/9), gần 700 điểm trường tại Đồng Tháp chính thức khai giảng năm học mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước