Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 73

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 28/09/2018 07:01 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 73. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Trong bài phát biểu, Thủ tướng đề nghị vấn đề trách nhiệm kép, mỗi quốc gia có thêm trách nhiệm đối với các vấn đề toàn cầu, mỗi cá nhân có thêm vai trò công dân toàn cầu.

Rạng sáng nay (28/9) theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73.

Trong bài phát biểu với thông điệp xuyên suốt đề cao vai trò và những nỗ lực không mệt mỏi của LHQ để gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa xung đột và chiến tranh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn nhất quán trong việc đề cao Hiến chương LHQ cũng như các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế trong giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, trong đó có khu vực Biển Đông trên cơ sở Công ước của LHQ về Luật Biển và bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, không một quốc gia nào, dù đó là các cường quốc giàu mạnh, có đủ sức giải quyết những thách thức to lớn đối với toàn cầu hiện nay. Từ đó, Thủ tướng đề nghị cần phải có trách nhiệm kép, mỗi quốc gia có thêm trách nhiệm đối với các vấn đề toàn cầu, mỗi cá nhân có thêm vai trò công dân toàn cầu. Tiếng nói của một nước nhỏ hay khát vọng của những người yếu thế cần phải được tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng LHQ lần này sau khi Việt Nam đã được 53 nước châu Á - Thái Bình Dương nhất trí đề cử là ứng cử viên duy nhất của Nhóm ứng cử làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021. Vì thế, Việt Nam đến kỳ họp năm nay với một trách nhiệm hết sức to lớn là ứng cử viên không chỉ của ASEAN mà còn của cả Nhóm châu Á - Thái Bình Dương.

Việc Thủ tướng tham dự kỳ họp này còn có vai trò quan trọng bởi dự kiến giữa năm 2019 sẽ diễn ra việc bầu ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021.

Thủ tướng dự Tọa đàm và tiếp xúc với doanh nghiệp bên lề Đại hội đồng LHQ khóa 73 Thủ tướng dự Tọa đàm và tiếp xúc với doanh nghiệp bên lề Đại hội đồng LHQ khóa 73 Đại hội đồng LHQ: Thúc đẩy quyền được đến trường của trẻ em gái Đại hội đồng LHQ: Thúc đẩy quyền được đến trường của trẻ em gái Thủ tướng dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Thủ tướng dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước