Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Triển lãm thành tựu xây dựng nông thôn mới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/10/2019 19:32 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

VTV.vn - Chiều nay (18/10), Triển lãm thành tựu xây dựng nông thôn mới đã diễn ra tại thành phố Nam Định.

Triển lãm thành tựu xây dựng nông thôn mới là một sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia đã cắt băng khai mạc Triển lãm thành tựu xây dựng nông thôn mới.

Triển lãm có 2 phân khu, trưng bày về thành tựu xây dựng nông thôn mới và giới thiệu sản phẩm tiêu biểu trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm của 63 tỉnh, thành phố. Đây là một trong các chương trình quan trọng, góp phần làm tăng thu nhập của người nông dân, làm nên thành tựu rất quan trọng sau 9 năm xây dựng nông thôn mới trong cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Triển lãm thành tựu xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu tham quan các gian hàng tại triển lãm. (Ảnh: TTXVN)

Đến nay, đã có 4.665 xã, chiếm hơn 52% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Vượt mục tiêu 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới trước hơn 1 năm. Bên cạnh đó, đã có 109 đơn vị cấp huyện, chiếm hơn 16,5% số huyện trong cả nước, được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và có 8 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương đã có 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Kết quả tích cực đó đã tạo cho khu vực nông thôn cả nước một diện mạo mới, cơ sở hạ tầng khang trang, đời sống văn hóa - xã hội phong phú, sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển, nông thôn từng bước hiện đại, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung đất nước.

Triển lãm này cho thể thấy phần nào sự tiến bộ vượt bậc và phát triển toàn diện của lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, sản xuất được chuyển dịch theo hướng hàng hóa, năng suất và chất lượng, có nhiều mặt hàng đặc sản. Những thành công của Chương trình Nông thôn mới đã đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Ngoài hội nghị tổng kết toàn quốc sẽ diễn ra vào sáng mai dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tối nay, Lễ vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" sẽ diễn ra tối nay tại thành phố Nam Định.

10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

VTV.vn - Trong hai ngày (18-19/10), Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới sẽ diễn ra tại Nam Định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước