Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Donald Trump

Trung Kiên - Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/06/2017 07:51 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc hội đàm tại Nhà Trắng. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Rạng sáng 01/6 (theo giờ Hà Nội) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng.

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump, rạng sáng 01/6 (theo giờ Hà Nội), tức chiều ngày 31/5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã dành nhiều thời gian để thảo luận về hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump và đây cũng là cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ có ban lãnh đạo mới.

Với chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ lần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là nhà lãnh đạo ASEAN đầu tiên và là nhà lãnh đạo châu Á thứ 3 gặp và hội đàm với Tổng thống Donald Trump. Trước chuyến thăm này, cách đây hơn 5 tháng, chỉ một thời gian ngắn sau khi Tổng thống Donald Trump đắc cử, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm chúc mừng và khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hoa Kỳ, còn Tổng thống Donald Trump khẳng định mong muốn hợp tác với Việt Nam để cùng thúc đẩy quan hệ.

Tại buổi gặp, Tổng thống Donald Trump phát biểu: "Tôi rất vinh dự được đón ngài Thủ tướng của Việt Nam tại Nhà Trắng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có những việc làm rất cụ thể về thương mại. Chúng tôi sẽ bàn về vấn đề thương mại, vấn đề Triều Tiên và có rất nhiều vấn đề tại cuộc gặp chiều nay. Xin cảm ơn ngài Thủ tướng".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm của Việt Nam tiếp tục cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, đề nghị hai bên nghiên cứu thiết lập chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ để tận dụng tính bổ trợ lẫn nhau của hai nền kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Donald Trump - Ảnh 1.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang có rất nhiều cơ hội phía trước. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tổng thống Donald Trump hoan nghênh việc giải quyết một số vấn đề thương mại ưu tiên, bao gồm việc mở cửa thị trường cho nông sản, hàng công nghiệp, hàng hóa và dịch vụ công nghệ thông tin của nhau. Hai nhà lãnh đạo thống nhất triển khai có hiệu quả cơ chế Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư để xử lý các vấn đề kinh tế trong quan hệ trên tinh thần xây dựng, công bằng, đáp ứng lợi ích chính đáng của mỗi bên.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực song phương khác như hợp tác nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, giao lưu nhân dân, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, y tế, quốc phòng-an ninh…

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam mời Tổng thống Donald Trump và phu nhân cùng gia đình thăm chính thức Việt Nam, nhân dịp ngài tới dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước