Thủ tướng tiếp các Tập đoàn lớn của Hoa Kỳ

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 31/05/2017 19:26 GMT+7

Thủ tướng tiếp lãnh đạo Tập đoàn Coca-Cola. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Trong thời gian ở New York, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các buổi tiếp những doanh nghiệp Hoa Kỳ.

* Tại buổi tiếp Chủ tịch Công ty phát triển Exxon Mobil Liam Mallon, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhất trí với đề xuất của Tập đoàn trong việc khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh - mỏ khí có trữ lượng lớn nhất Việt Nam theo hướng phải triển khai đồng bộ giữa thượng nguồn và hạ nguồn. Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ sớm phê duyệt phương án ưu đãi để xây dựng 4 nhà máy điện sử dụng nguồn khí từ mỏ Cá Voi Xanh. Đây là dự án trọng điểm về sản xuất điện ở Việt Nam nên Chính phủ sẽ cam kết bảo đảm minh bạch trong quá trình triển khai dự án.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng hoan nghênh Tập đoàn Exxon Mobil sẽ tài trợ cho Hội nghị APEC tới đây, cũng như đánh giá cao cam kết của Tập đoàn sẽ làm hết sức vì thành công của Hội nghị APEC.

* Tiếp Tổng giám đốc Coca-Cola khu vực Trung Đông và ASEAN Calin Dragan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan ngênh tập đoàn này vừa đầu tư thêm 300 triệu USD vào Việt Nam từ 2013 đến năm 2016 và sẽ cam kết đầu tư thêm 300 triệu USD nữa đến năm 2020. Với số vốn này, Coca-Cola sẽ bước vào nhóm các công ty Hoa Kỳ có vốn đầu tư vào Việt Nam trên 1 tỷ USD. Thủ tướng đề nghị ngoài các dự án đầu tư ở Hà Nội và TP.HCM, Coca-Cola cần nghiên cứu đầu tư vào những vùng xa hơn, nơi sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn. Sau nhiều năm báo lỗ, hiện số tiền thuế Coca-Cola đã nộp lên tới 38 triệu USD, trong đó có 8 USD là thuế thu nhập doanh nghiệp.

* Tại buổi tiếp Chủ tịch Quỹ đầu tư Harbinger Philip Falcone, Quỹ đang đầu tư vào dự án Khu nghỉ dưỡng Hồ Tràm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Quỹ này / đã quyết tâm và đầu tư thành công vào dự án Hồ Tràm với vốn đầu tư gần 1 tỷ USD. Việt Nam đã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và dự án Hồ Tràm sẽ đóng vai trò quan trọng vào ngành du lịch của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa để dự án phát triển tốt. Bởi theo Chủ tịch Quỹ đầu tư Harbinger Philip Falcone, các nhà đầu tư Hoa Kỳ đều đang theo dõi sự thành công của dự án Hồ Tràm để họ có thể quyết định đầu tư vào các dự án khác ở Việt Nam.

Cũng trong sáng 31/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn Nike, một trong những nhà đầu tư lớn của Hoa Kỳ vào Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước