Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quảng Ninh phải làm tốt vai trò cực tăng trưởng của miền Bắc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/09/2018 18:19 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Quảng Ninh phải làm tốt vai trò cực tăng trưởng của miền Bắc, phải tạo sự kết nối lan tỏa với các tỉnh thành lân cận để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn vùng.

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Ninh chiều nay (1/9).

Nhắc đến tinh thần và quyết tâm thi đấu của đội tuyển Olympic bóng đá Quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng Quảng Ninh sẽ trở thành một tiền đạo cắm của nền kinh tế Việt Nam, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 10% trong nhiều năm, thu ngân sách nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, chỉ hơn 2 năm qua đã thu được gần 100 nghìn tỷ đồng và có đóng góp về cho Trung ương.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng Quảng Ninh cũng đã ghi được bàn thắng sớm khi trở thành địa phương dẫn đầu về cải cách hành chính và tinh giản biên chế và trong xu thế công nghệ hiện nay, Quảng Ninh luôn đi đầu về sử dụng mạng xã hội trong tương tác với người dân. Thủ tướng mong muốn bàn thắng này sẽ tạo nên một nguồn cảm hứng sâu sắc cho các địa phương khác cùng phấn đấu để tinh giản biên chế và cải cách hành chính.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá, với những tiềm năng sẵn có, Quảng Ninh như một phiên bản thu nhỏ hoàn chỉnh của Việt Nam, sự chuyển đổi của Quảng Ninh trong phát triển từ nâu sang xanh cũng chính là mô hình chuyển đổi của Việt Nam hiện tại, Việt Nam đang được coi là quốc gia phát triển nhanh ở châu Á, Quảng Ninh chính là một trong những địa phương phát triển nhất của Việt Nam. Trên cơ sở đó, việc cần làm của các Bộ, ngành theo Thủ tướng là phải cùng với Quảng Ninh tìm giải pháp để làm sao khai thác tốt nhất những tiềm lực của Việt Nam thu nhỏ này.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ sự phát triển của Quảng Ninh còn dưới mức tiềm năng, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao còn ít, doanh nghiệp vẫn còn hạn chế về quy mô và khả năng cạnh tranh, đặc biệt tỷ trọng du lịch còn quá thấp, mới chỉ trên 9%, Thủ tướng đặt mục tiêu cho Quảng Ninh là phải đưa tỷ trọng du lịch chiếm ít nhất 15% tỷ trọng kinh tế. Để làm được điều này, Quảng Ninh phải đột phá trong phát triển du lịch, phấn đấu hoàn thành trước thời hạn mục tiêu thu hút 15 - 16 triệu lượt khách, sớm đưa thành phố Hạ Long trở nên đẹp và sạch sẽ như Singapore và Tokyo của Nhật Bản.

Thủ tướng cũng lưu ý, kim chỉ nam cho phát triển của Quảng Ninh là phải phát triển kinh tế xanh, sạch, thông minh, ứng dụng công nghệ cao, tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa việc xây dựng huyện đảo Vân Đồn thành đảo xanh sạch hiện đại văn minh với trọng tâm là dịch vụ du lịch cao cấp và sớm trở thành một trong những nơi đáng sống nhất của châu Á.

Cuối cùng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Quảng Ninh sẽ luôn giữ được thương hiệu tiên phong trong phát triển kinh tế và du lịch ở phía Bắc và Hạ Long của Quảng Ninh không chỉ là mảnh đất rồng hạ mà còn là nơi để rồng Việt Nam cất cánh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước