Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Thái Lan

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/08/2017 19:52 GMT+7

Hai Thủ tướng duyệt Đội Danh dự. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Chiều 17/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã tới Thủ đô Bangkok, bắt đầu chuyến thăm chính thức Thái Lan theo lời mời của Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha.

Chính phủ Thái Lan đã dành nghi lễ cao nhất để đón chào Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tới thăm chính thức Thái Lan, biểu thị cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay Don Mueang là Phó Thủ tướng Thái Lan Prajin Juntong cùng với Bộ trưởng Bộ Xã hội và Kinh tế số Peichet Durongkaveroj.

Ngay sau lễ đón chính thức được tổ chức vào cuối giờ chiều nay (17/8) tại Phủ Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha đã có cuộc hội đàm để trao đổi về các biện pháp để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế.

Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt 12,5 tỷ USD, còn trong 6 tháng đầu năm nay đạt gần 7 tỷ USD, tăng 22% so cùng kỳ năm ngoái. Hiện hai nước đã đặt mục tiêu nâng mức trao đổi kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ USD vào năm 2020. Về đầu tư, Thái Lan hiện là nước đầu tư đứng thứ 10 vào Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 8 tỷ USD.

Ngay sau cuộc hội đàm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha đã chứng kiến lễ ký 10 thỏa thuận và bản ghi nhớ hợp tác giữa các bộ và doanh nghiệp của hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước