Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Quân khu 5

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 11/02/2018 20:45 GMT+7

Ảnh: VGP/Thế Phong

VTV.vn - Sáng nay (11/2), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới kiểm tra công tác ứng trực và sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Mậu Tuất của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tại Thành phố Đà Nẵng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần tới toàn thể các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ của Quân khu 5. Thủ tướng đánh giá cao Bộ Tư lệnh Quân khu đã sớm ban hành chỉ thị sẵn sàng chiến đấu và duy trì nghiêm chế độ trực trong dịp Tết để có thể xử lý kịp thời các tình huống. Bộ Tư lệnh cũng đã chỉ đạo các lực lượng vũ trang ở 4 tỉnh Tây Nguyên cử cán bộ, chiến sĩ xuống ăn Tết cùng với nhân dân ở 28 xã, 24 huyện, đồng thời tặng 45.000 suất quà trị giá trên 45 tỷ đồng cho đồng bào nghèo và tặng bánh chưng, cùng 5 ngày ăn cho các cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn Quân khu. Bên cạnh đó, Quân khu cũng đang tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân và sẽ thực hiện bàn giao quân vào ngày 5/3 tới đây.

Biểu dương Quân khu 5 đã thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương về việc chăm lo Tết cho các cán bộ chiến sĩ và đồng bào có hoàn cảnh khó khăn song Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Quốc phòng, sẵn sàng mọi phương án, bởi Quân khu đứng chân trên một địa bàn với 11 tỉnh ven biển, đồng thời có đường biên giới với Lào và Campuchia.

Thông tin tới các tướng lĩnh và sĩ quan Quân khu 5 về tình hình đất nước trong năm vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định với những thành tựu đã đạt được, niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và quân đội ngày càng tăng lên. Trong bối cảnh phải tập trung cho phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ vẫn luôn quan tâm tới nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và tăng cường tiềm lực quốc phòng để lo giữ nước từ xa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Quân khu 5 ở trên địa bàn hết sức quan trọng ở cả quá khứ và hiện tại. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực phức tạp như hiện nay, tuyệt đối không được chủ quan. Quân khu cần tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng và Nghị định của Chính phủ về khu vực phòng thủ, luôn chủ động nắm vững tình hình trên địa bàn, tiếp tục làm tốt công tác diễn tập thông qua việc đổi mới các tình huống và phương án phòng thủ sát với thực tiễn.

Bên cạnh đó, Quân khu cũng phải đẩy mạnh xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vì đây là lực lượng ở trong dân nên nắm dân và sát dân nhất. Cùng với lời chúc trong năm mới Mậu Tuất, quân và dân Quân khu 5 trên dưới một lòng đoàn kết để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm Mậu Tuất 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh chỉ khi quân đội mạnh thì đất nước mới mạnh và quân đội hãy làm gương, nhất là trong việc giữ gìn hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ.

Trong chiều nay (11/2), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới đặt vòng hoa và dâng hương tưởng nhớ hơn 14.700 liệt sĩ đã hy sinh tại huyện Quế Sơn trong các cuộc kháng chiến dành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Tiếp đó, Thủ tướng đã có cuộc gặp mặt và nói chuyện với các cán bộ lão thành qua các thời kỳ của huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước