Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/01/2018 21:31 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ngài Miyegombo Enkhbold, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ, đang thăm chính thức Việt Nam.

VTV.vn - Chiều 22/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold đang thăm chính thức Việt Nam.

Tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold vào chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tiềm năng to lớn giữa hai nước, đề nghị hai bên hợp tác qua nhiều ngành hàng, nhằm nâng kim ngạch thương mại song phương cao hơn mức 70 triệu USD.

Thủ tướng đánh giá cao Mông Cổ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư, kinh doanh tại Mông Cổ, nhất là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, dầu khí; cho biết Việt Nam có nhiều mặt hàng thế mạnh có thể cung cấp lâu dài như cà phê, thủy hải sản.

Việt Nam cũng sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong các lĩnh vực hải quan, giáo dục, kết nối giữa các địa phương, tỉnh, thành phố hai nước, cử các chuyên gia, kỹ sư giỏi sang Mông Cổ công tác trong các lĩnh vực xây dựng cầu đường, dân dụng, kỹ thuật và các lĩnh vực có nhu cầu.

Thủ tướng cũng cảm ơn Mông Cổ ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và chuyển lời mời Thủ tướng Mông Cổ thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ khẳng định Mông Cổ luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam. Về xúc tiến thương mại, ông đề nghị hai bên tăng cường hợp tác chế biến, xuất khẩu thịt đông lạnh, hải sản. Hai bên cần thiết lập cơ chế hợp tác trong lĩnh vực hải quan, thuế, tài chính, mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Mông Cổ, nhất là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, dầu khí. Bên cạnh đó, ngành Tài chính và Ngân hàng trung ương hai nước cũng cần có cơ chế hợp tác để tạo điều kiện cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ cũng đề nghị hai bên hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, mong muốn Việt Nam tăng cường tiếp nhận sinh viên Mông Cổ sang Việt Nam học tập.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20/1 Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20/1

VTV.vn - Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mông Cổ do Ngài Miyegombo Enkhbold, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 – 23/1/2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước