Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Iran

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/05/2017 20:59 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Iran Saleh Adibi.

VTV.vn - Chiều nay (24/5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Đại sứ Iran Saleh Adibi.

Tại buổi tiếp Đại sứ Iran Saleh Adibi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Iran vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổng thống và qua Đại sứ, Thủ tướng gửi lời chúc mừng Tổng thống Hassan Rouhani đã tái đắc cử.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, mục tiêu đạt kim ngạch thương mại lên 2 tỷ USD giữa hai nước là nằm trong khả năng, bởi hai bên còn rất nhiều tiềm năng hợp tác. Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng điểm nghẽn lớn nhất trong vấn đề này nằm ở phương thức thanh toán. Tới đây, Thủ tướng sẽ chỉ đạo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước làm việc với Đại sứ để tìm giải pháp cho vấn đề này.

Thủ tướng cũng khẳng định tại cuộc họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Iran lần thứ 9 diễn ra ở Tehran vào tháng 7 tới đây, Việt Nam sẽ đưa ra nhiều biện pháp đồng bộ, mạnh mẽ hơn nữa để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp và du lịch.

Đại sứ Iran cho biết, việc trao đổi thương mại của hai bên chủ yếu phải qua kênh thứ 3, do đó chi phí bị đẩy lên cao. Để tháo gỡ vướng mắc này, Đại sứ đã nhiều lần gửi công hàm đề nghị gặp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để bàn biện pháp tháo gỡ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước