Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/11/2019 21:00 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

VTV.vn - Chiều 18/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam do Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam dẫn đầu.

Tiếp Đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam do Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam dẫn đầu vào chiều nay (18/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Tổng Giám mục và Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục hướng dẫn các linh mục, tu sĩ, giáo dân Giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Nhấn mạnh, trong thành tựu chung của đất nước năm 2019 có sự đóng góp thiết thực của đồng bào Công giáo Việt Nam; đặc biệt đồng bào Công giáo rất tích cực tham gia vào các phong trào xây dựng, phát triển đất nước, nhất là cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đáp ứng lợi ích tinh thần, nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của đồng bào, góp phần động viên đồng bào đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong một đất nước có nhiều tôn giáo và đa dạng về văn hóa.

Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Thủ tướng, của Chính phủ đối với các hoạt động của Hội đồng Giám mục, cũng như đối với các hoạt động của đồng bào công giáo, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Công giáo đóng góp thiết thực hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước