Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trung tâm Đổi mới sáng tạo phải là nơi khởi nghiệp của nhiều thành phần xã hội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/03/2019 19:32 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Trung tâm Đổi mới sáng tạo phải được kết nối với nhân tài người Việt toàn cầu, kết nối với các DN, phòng thí nghiệm và phải là nơi khởi nghiệp của nhiều thành phần xã hội.

Việt Nam sẽ sớm hình thành một Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Đây sẽ là nơi gắn kết các cơ sở khoa học, thực nghiệm và triển khai ý tưởng vào thực tế để thúc đẩy việc phát triển kinh tế. Quyết định này đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra vào sáng nay (4/3) tại cuộc họp với lãnh đạo các bộ ngành và nhà tư vấn.

Việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia là một giải pháp thực hiện chiến lược tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng để nền kinh tế Việt Nam có thể đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, vươn lên mức thu nhập trung bình cao và cao. Đề án này được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cách đây hơn nửa năm. Nhóm nghiên cứu gồm Tập đoàn tư vấn Boston và Arup đã rút kinh nghiệm từ 30 Trung tâm đổi mới sáng tạo trên thế giới để lựa chọn mô hình phù hợp với Việt Nam. 

Trung tâm này được xây dựng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, bằng vốn tư nhân trong và ngoài nước, không dùng ngân sách Nhà nước. Đây là nơi ứng dụng các công nghệ của cách mạng 4.0 trong doanh nghiệp và nghiên cứu - phát triển công nghệ trên nền tảng các công nghệ lõi. Đây cũng là nơi hỗ trợ phát triển khoa học - công nghệ cấp quốc gia, là đầu mối dẫn dắt, kết nối và hỗ trợ các cơ sở đổi mới sáng tạo khác trong cả nước. Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia còn là phòng thí nghiệm về chính sách cũng như mô hình kết hợp giữa sự dẫn dắt của Nhà nước, cơ chế thị trường và sự tham gia của cả mạng lưới đổi mới sáng tạo, thu hút nhân tài của Việt Nam trên khắp thế giới và các tập đoàn công nghệ lớn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trung tâm Đổi mới sáng tạo phải là nơi khởi nghiệp của nhiều thành phần xã hội - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu xem mô hình Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: TTXVN

Các công ty tư vấn cho biết, hiện ở Hàn Quốc, Trung tâm Đổi mới sáng tạo về truyền thông số đang có doanh số 30 tỷ USD mỗi năm. Tại Singapore, Trung tâm này phát triển rất nhanh là do Thủ tướng Singapore chỉ đạo trực tiếp. Còn ở Israel, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia đã giúp hình thành nên ngành công nghiệp an ninh mạng. 

Lấy ví dụ, Thái Lan, Malaysia và Singapore đã công nhận Uber và sau đó Grab đang có kế hoạch trở thành một tập đoàn đạt doanh thu cả chục tỷ USD, các nhà tư vấn cho rằng, Việt Nam không thể để cho các công ty như Grab chỉ được hình thành ở Singapore mà với tiềm năng về con người, các Trung tâm Đổi mới sáng tạo có thể sớm đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế nghìn tỷ USD. Hiện đã có những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới quan tâm đến Trung tâm này.

Khẳng định sự cần thiết cho việc hình thành một Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dẫn dắt hiện thực hóa ý tưởng được đưa ra tại Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN cuối năm ngoái. Từ ý kiến góp ý của lãnh đạo các bộ, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện ngay Đề án để sớm được phê duyệt. Bộ là đầu mối chịu trách nhiệm trước Thủ tướng triển khai Trung tâm này. 

Trước hết, đây là nơi kết nối, tập hợp nhân tài người Việt trên toàn cầu, tiếp theo là hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cho nhiều thành phần xã hội và kết nối với các doanh nghiệp, các phòng thí nghiệm. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ làm hết sức mình để ủng hộ Trung tâm Đổi mới sáng tạo bởi nếu không có đổi mới sáng tạo, không có khoa học công nghệ thì không tận dụng được thời cơ đến với Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước