Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Angela Merkel hội đàm

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 07/07/2017 09:03 GMT+7

VTV.vn - Rạng sáng ngày 7/7 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Tiếp tục chuyến thăm chính thức làm việc tại Đức, rạng sáng ngày 7/7 (theo giờ Việt Nam), tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ với Đức, đồng thời đề nghị Thủ tướng Angela Merkel khuyến khích các doanh nghiệp Đức đầu tư vào Việt Nam, trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, đường sắt, năng lượng tái tạo, sản xuất và lắp ráp xe bus Hybrid. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định, Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho dự án Ngôi nhà Đức tại TP.HCM đi vào hoạt động vào cuối năm nay, đồng thời sẵn sàng đối thoại để giải quyết vướng mắc còn tồn đọng của các nhà đầu tư Đức tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Angela Merkel nhất trí sẽ cùng xem xét khả năng ký Hiệp định cấp Chính phủ hoặc Hiệp định ba bên nhằm tạo cơ sở pháp lý cho trường Đại học Việt - Đức, đồng thời nhất trí tiếp tục ủng hộ các dự án giảng dạy tiếng Đức và tiếng Việt ở bậc phổ thông tại Việt Nam và Đức, đi cùng với việc xem xét mở rộng hợp tác về đào tạo nghề cho lao động Việt Nam để sang làm việc tại Đức. 

Hai Thủ tướng nhất trí hai bên sẽ xem xét khả năng đàm phán Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước