Thủ tướng: Tiền Giang cần sớm trở lại sầm uất và thịnh vượng hơn xưa

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/08/2018 20:02 GMT+7

VTV.vn - Sáng 9/8, tại TP Mỹ Tho, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các doanh nghiệp và người dân tỉnh Tiền Giang cần sớm phục hưng được vùng đất này trở lại sầm uất và thịnh vượng hơn xưa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, nhắc đến Tiền Giang, trước đây mọi người thường nghĩ tới nơi có cảnh trí mỹ miều, "ta thương, ta nhớ, ta liều ta đi" nhưng về Tiền Giang lần này, Thủ tướng có thêm niềm tin mới về một địa phương có thế phong thủy đắc địa hàng đầu cho phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long. Tiền Giang là tỉnh hội tụ cả 3 yếu tố "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ".

"Cận thị" là Tiền Giang nằm gần Thành phố Hồ Chí Minh, "cận giang" là nằm trải dọc 120km theo bờ Bắc sông Tiền, "cận lộ" là tỉnh có cao tốc Trung Lương và nhiều quốc lộ khác sẽ chạy qua. Đây còn được gọi là thủ phủ của trái cây, là nơi có rất nhiều tiềm năng về du lịch. Với những lợi thế này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tiền Giang phải vượt qua được tình trạng nhợt nhạt, tranh tối tranh sáng của sự phát triển dưới xa mức tiềm năng để trở thành xung lực quan trọng cho đoàn tàu kinh tế đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng nhấn mạnh điều này không phải là lạc quan thái quá bởi từ thế kỷ XVII, Mỹ Tho - thủ phủ của Tiền Giang - cùng Cù Lao Phố là hai trung tâm tấp nập nhất của Nam Kỳ trước khi người Âu đến. Mỹ Tho còn là nơi có đường sắt đầu tiên ở Đông Dương nối với Sài Gòn. Sử liệu cho thấy vùng đất này từng có một vị trí quan trọng về thương mại của cả Nam Bộ.

Ngoài những đặc sắc của du lịch miệt vườn, sông nước và vùng đất "tứ linh" vô cùng độc đáo, Thủ tướng cho rằng nếu đồng bằng sông Cửu Long được mệnh danh là "vương quốc trái cây" thì Tiền Giang được xem là "vương quốc" của "vương quốc trái cây". Từ đó, Thủ tướng đề nghị chính quyền và doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Tiền Giang, trong tương lai gần trả lời câu hỏi: "Liệu Tiền Giang có trở thành một chỉ dẫn địa lý về thương hiệu trái cây Việt Nam và của ASEAN hay không?".

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nhấn mạnh Tiền Giang hội tụ đủ các yếu tố để trở thành một siêu đô thị vệ tinh của TP Hồ Chí Minh nếu có tầm nhìn và khả năng hiện thực hóa tầm nhìn phát triển TP Mỹ Tho và các đô thị khác.

Chứng kiến lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã trao quyết định chủ trương đầu tư và chủ trương nghiên cứu các dự án với tổng vốn cam kết 16.000 tỷ đồng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các doanh nghiệp không nên chậm trễ với những dự án, kế hoạch đầu tư vào Tiền Giang bởi tất cả đều nhìn thấy tỉnh này đang ngày càng quyết tâm chuyển mình theo hướng năng động chung của cả nước và cũng nhìn thấy một Tiền Giang mới đang sẵn sàng bứt phá vươn lên trong kinh tế, trở thành động lực phát triển của toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước