Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 24/08/2017 19:16 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Marise Payne

VTV.vn - Chiều 24/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Marise Payne.

Tại cuộc tiếp, Bộ trưởng Marise Payne khẳng định Australia sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng đồng thời tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia cũng khẳng định quan điểm của Australia trong việc giải quyết các vấn đề ở khu vực và thế giới bằng các biện pháp hòa bình, trên nền tảng luật pháp quốc tế,, bày tỏ hy vọng về những bước tiến mới trong tiến trình TPP cũng như chia sẻ quan ngại về vấn đề khủng bố tại khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước, cho biết Chính phủ sẽ dành sự hỗ trợ toàn diện cho hợp tác giữa 2 Bộ Quốc phòng nhằm khai phá những tiềm năng chưa khai thác.

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng đánh giá cao cách tiếp cận của Australia, khẳng định các bên liên quan cần giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. 

Thủ tướng cho biết Việt Nam coi khủng bố là mối đe dọa không biên giới, do đó cần sự hợp tác chặt chẽ của các quốc gia trong khu vực. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam mong chờ Thủ tướng Australia tham dự Tuần lễ cấp cao APEC tháng 11 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước