Thủ tướng tiếp các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 25/04/2019 19:41 GMT+7

Thủ tướng tiếp đại diện các tập đoàn trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng của Trung Quốc. Ảnh: VGP

VTV.vn -Chiều 25/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng và tài chính - công nghệ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các tập đoàn của Trung Quốc mang theo vốn, công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường vào đầu tư ở Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn xây dựng đường sắt Trung Quốc đứng thứ 3 thế giới về thầu xây dựng, đang có dự án ở 124 quốc gia và vùng lãnh thổ, bày tỏ mong muốn được tham gia xây dựng đường sắt Lào Cai - Hà Nội và đường cao tốc Bắc - Nam, theo hình thức đối tác công - tư. Trong khi đó, Nhà sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương lớn thứ 5 toàn cầu cũng muốn đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam với giá rẻ nhất và bảo hành trong 20 năm. Nếu được tham gia, tập đoàn sẽ xây dựng cho Việt Nam một doanh nghiệp lọt vào top 500 toàn cầu trong 5 năm. 

Khẳng định Chính phủ hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào xây dựng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam, song Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh tới việc các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam phải là doanh nghiệp đại diện cho trình độ phát triển của Trung Quốc.

Thủ tướng tiếp các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc - Ảnh 1.

Thủ tướng tiếp đại diện các tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng của Trung Quốc. Ảnh: VGP.

Làm việc với nhóm các tập đoàn về năng lượng của Trung Quốc, trong đó có Tập đoàn Hoa Điện - lớn thứ 3 trên thế giới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng hoan nghênh các tập đoàn này tiếp tục đầu tư xây dựng các nhà máy điện, nhất là năng lượng sạch vào Việt Nam. Tuy nhiên, các dự án phải đáp ứng được 3 yêu cầu đó là có công nghệ hiện đại, bảo đảm môi trường và bảo đảm tiến độ, bởi Việt Nam kiên quyết không chấp nhận các dự án nhiệt điện với công nghệ lạc hậu. Thủ tướng cũng đề nghị các tập đoàn năng lượng của Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam để sản xuất thiết bị điện nhằm tận dụng được các thị trường có Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam.

Làm việc với nhóm các Tập đoàn tài chính công nghệ, trong đó có ZTE, Hoa Vi, nhất là Tập đoàn Bảo hiểm và khoa học công nghệ Bình An với số vốn lên đến 1.000 tỷ USD và 1,8 triệu nhân viên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sáng kiến "Vành đai và Con đường" không chỉ kết nối về cơ sở hạ tầng cứng mà còn phải kết nối hạ tầng số. Do đó, Thủ tướng đề nghị các tập đoàn này đẩy mạnh hợp tác về thanh toán trực tuyến với các doanh nghiệp Việt Nam, để tạo điều kiện cho du khách Trung Quốc chi tiêu nhiều hơn, cũng như đầu tư sản xuất các thiết bị viễn thông ở Việt Nam, thay vì chỉ bán thiết bị như trước đây.

Thủ tướng dự Diễn đàn “Vành đai và Con đường” lần 2 tại Trung Quốc Thủ tướng dự Diễn đàn “Vành đai và Con đường” lần 2 tại Trung Quốc

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai và Con đường” lần thứ 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước