Thủ tướng tiếp Đại sứ Lào nhận nhiệm vụ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/11/2019 19:24 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chiều 11/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang vừa nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam và Lào có mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, là tài sản quý báu, vô giá mà tất cả người dân hai nước đều phải gìn giữ và vun đắp. Trách nhiệm của Đại sứ là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục vun đắp để mối quan hệ đặc biệt này tốt đẹp hơn nữa. 

Trước mắt, Đại sứ cần phối hợp với các cơ quan chức năng hai nước để chuẩn bị tốt nhất các chương trình của cuộc họp Ủy ban liên Chính phủ và các chương trình quan trọng khác, nhất là tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác, thúc đẩy thương mại song phương và các hoạt động đầu tư. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng hai nước sẽ nâng cao hiệu quả hợp tác tại các diễn dàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, cũng như tích cực phối hợp quan điểm, lập trường trong các vấn đề chung của khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị Lào hỗ trợ Việt Nam đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020 và Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Chung kết thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam Chung kết thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam

VTV.vn - Đây là năm đầu tiên cuộc thi "Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam" được tổ chức với quy mô toàn quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước