Biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/10/2019 22:03 GMT+7

VTV.vn - Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức sáng nay, tại Hà Nội.

Đến dự có Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã trao tặng bức ảnh "Bộ đội tình nguyện Việt Nam chia tay các bạn Lào trước khi trở về nước" cho Ban liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Chansamon Chanyalath cùng khẳng định quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hoạt động trên đất bạn Lào là biểu tượng cao đẹp, sự gắn kết bền chặt của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ hai nước đã ký Hiệp ước tương trợ Lào - Việt Nam và Hiệp định về tổ chức Liên quân Lào - Việt. Đó là những văn kiện đầu tiên để hai nước hợp tác và đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung.

Ngày 30/9/1949, Đảng Cộng sản Đông Dương ra quyết định: "Các lực lượng quân sự của Việt Nam chiến đấu và công tác giúp Lào tổ chức thành hệ thống riêng và lấy danh nghĩa là Quân tình nguyện". Với ý nghĩa đó, ngày 30 tháng 10 năm 1949 được lấy làm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình", trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam cùng kề vai sát cánh cùng Quân đội Lào Ít-xa-la. Từ phối hợp tác chiến bằng những trận đánh nhỏ lẻ, Quân tình nguyện Việt Nam và Quân đội Ít-xa-la càng đánh càng mạnh, càng đánh càng trưởng thành. Và một trong những biểu tượng cao đẹp của quan hệ đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào là tuyến đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Mặc dù bị bom Mỹ đánh phá ác liệt nhưng Lào sẵn sàng dành một phần lãnh thổ của mình cho tuyến đường ấy đi qua, tuyến đường góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc Việt Nam.

Tình đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt - Lào vì thế đã trở thành một điển hình mẫu mực, hiếm có trong lịch sử quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Cũng trong chiều nay tại cuộc gặp thân mật với đại diện các cựu chuyên gia và Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith một lần nữa cám ơn lực lượng Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã vì sự phát triển của đất nước Lào mà có người đã gắn bó 10 năm, thậm chí là hơn 20 năm. Biết bao cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu trên đất nước Lào.

Cùng ngày, tiếp đồng chí Soonthorn Xayachak, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương khẳng định hai Ban Đối ngoại Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội mỗi Đảng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước