Thủ tướng tiếp lãnh đạo các định chế tài chính quốc tế

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/06/2018 20:13 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á Takehiko Nakao

VTV.vn - Sáng nay (27/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo các định chế tài chính quốc tế là đối tác của Quỹ Môi trường toàn cầu.

* Tiếp Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) Takehiko Nakao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ADB tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam nhằm nâng cao năng lực và tư vấn chính sách, đồng thời phối hợp với Quỹ Môi trường toàn cầu để huy động nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng cũng đề nghị ADB giảm lãi vay các lĩnh vực ưu tiên như biến đổi khí hậu, phát triển cơ sở hạ tầng, nông nghiệp nông thôn, giáo dục, y tế và giảm nghèo tại Việt Nam.

Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á đánh giá cao Chính phủ giữ được ổn định kinh tế vĩ mô và trần nợ công, nên Việt Nam có thể vay thêm khoản mới. Ông Takehiko Nakao cho biết, sau đề nghị của Thủ tướng hồi tháng 3 vừa qua, định chế tài chính này đã quyết định Việt Nam chưa phải trả nợ ngay một số khoản vay đến hạn mà chuyển sang năm 2023. Nhân dịp này, Thủ tướng đã mời Chủ tịch Ngân hàng phát triển châu Á tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN.

* Tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Victoria Kwakwa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị định chế tài chính này hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo.

Thủ tướng nhấn mạnh nếu Việt Nam không được hỗ trợ từ bên ngoài để sản xuất điện tự năng lượng gió và mặt trời thì Việt Nam sẽ bị thiếu điện và buộc phải phát triển điện than và điều này sẽ tác động không tốt đến môi trường.

Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Victoria Kwakwa cho biết, sau đề nghị của Thủ tướng từ tháng 5 hiện, định chế này đang chuẩn bị một đề xuất toàn diện về chính sách phát triển điện mặt trời tại Việt Nam từ truyền tải và đấu nối vào lưới điện cũng như huy động các nguồn vốn. Ngoài ra, Ngân hàng Thế giới cũng có thể hỗ trợ các thành phố lớn và các doanh nghiệp Việt Nam vay vốn mà không phải thực hiện các nghĩa vụ như các quốc gia nếu có tín nhiệm tốt. Bà Victoria Kwakwa cũng chúc mừng Thủ tướng vì kinh tế Việt Nam quý 1 đạt tăng trưởng cao nhất trong 10 năm, song Chính phủ vẫn cần tăng cường cải cách tài chính để có thể chống được các cú sốc từ bên ngoài.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng mời lãnh đạo Ngân hàng Thế giới dự Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN tại Hà Nội.

* Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Unilever, Paul Polman, một đối tác quan trọng của Quỹ môi trường toàn cầu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Tập đoàn này đã đầu tư vào Việt Nam từ năm 1995 và cho rằng: Đây là một ví dụ điển hình về thành công trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn Unilever tiếp tục quan tâm bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất ở Việt Nam và tăng cường đưa hàng hóa Việt Nam ra thị trường thế giới. Hiện mỗi năm, Unilever đang xuất khẩu các nguyên liệu từ Việt Nam ra thế giới khoảng 100 triệu Euro.

Chủ tịch Tập đoàn này cam kết tích cực thúc đẩy các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào Việt Nam, cũng như thúc đẩy Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU được ký chính thức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước