Việt Nam, Thái Lan nhất trí thúc đẩy phát triển các tuyến đường thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/06/2018 20:52 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Prayuth Chan-ocha nhất trí thúc đẩy phát triển các tuyến đường thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây.

Chiều nay (15/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, Chủ tịch Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady- Chao Phraya- Mekong.

Hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy triển khai trong năm nay cuộc họp nội các chung lần thứ tư, cùng với cuộc họp Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác song phương và Ủy ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam - Thái Lan. Hai Thủ tướng cũng nhất trí phối hợp rà soát tổng thể các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ Chương trình Hành động triển khai Đối tác Chiến lược từ năm 2014 - 2018, hướng tới xây dựng Chương trình Hành động cho giai đoạn tiếp theo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Prayuth Chan-ocha nhất trí thúc đẩy phát triển các tuyến đường thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây, đồng thời nghiên cứu, xúc tiến triển khai các dự án kết nối đường bộ, đường thủy giữa các nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cảm ơn Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã cho phép triển khai đăng ký, cấp phép cho lao động Việt Nam từ đầu năm nay, đồng thời đề nghị Chính phủ Thái Lan mở rộng ngành nghề cho lao động Việt Nam sang làm việc tại Thái Lan theo khuôn khổ Thỏa thuận Hợp tác Lao động giữa hai nước.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nhất trí với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời phối hợp giải quyết các vấn đề còn vướng mắc như hợp tác lao động, quốc tịch cho người gốc Việt và nhập khẩu xe ô tô.

Sau cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã chứng kiến lễ kỹ thỏa thuận xây dựng nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1 và Dầu Tiếng 2, giữa Công ty Grimm Power Public và Công ty Xuân Cầu. Dự án có tổng mức đầu tư lên tới 9.100 tỷ đồng. Hai dự án được xây dựng trên diện tích đất bán ngập của Hồ Dầu Tiếng thuộc huyện Dương Minh Châu và Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, với tổng công suất 350 MW, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm sau. Tính tới thời điểm hiện tại, đây là dự án điện mặt trời lớn nhất Việt Nam và châu Á.

Hai Thủ tướng cũng đã chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Kasikorn với Cục Phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước