Thủ tướng tiếp một số doanh nghiệp Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/10/2018 20:09 GMT+7

Thủ tướng tiếp ông Okada Motoya, lãnh đạo Tập đoàn AEON. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Trong ngày hôm nay (8/10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo của một số tập đoàn lớn của Nhật Bản.

Tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn AEON Okada Motoya, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh tập đoàn này tham gia vào lĩnh vực tài chính tín dụng và cửa hàng tiện ích ở Việt Nam. Đồng thời đề nghị AEON tiếp tục đưa các loại nông phẩm của Việt Nam vào bán tại hệ thống của mình. Đây là một lĩnh vực được Chính phủ rất quan tâm, do Việt Nam có thể sản xuất được nhiều loại nông phẩm tốt. Điển hình là năm ngoái, Thủ tướng đã dự Tuần lễ hàng Việt Nam trong hệ thống AEON ở Nhật Bản.

Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ đang đặt mục tiêu đạt 50 triệu khách du lịch trong thời gian tới, vì thế AEON cần phối hợp với các đối tác Việt Nam để sản xuất hàng lưu niệm, nhất là cho khách du lịch Nhật Bản.

Thủ tướng cũng hoan nghênh và đánh giá cao AEON có ý định sản xuất hàng "Made in Việt Nam" để đưa vào hệ thống AEON tại Việt Nam và tiến tới xuất khẩu sang các nước ASEAN và Nhật Bản. Đây là vấn đề lớn mà hai bên cần tích cực thảo luận thêm với các đối tác Việt Nam để sớm triển khai trên tinh thần hai bên cùng thắng chứ không phải chỉ có một bên thắng.

Thủ tướng tiếp một số doanh nghiệp Nhật Bản - Ảnh 1.

Thủ tướng tiếp ông Tasuo Yasunaga, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Mitsui. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Mitsui, Tatsuo Yasunaga, một tập đoàn đã hiện diện ở Việt Nam 25 năm và đang đầu tư lớn ở nhiều lĩnh vực, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tập đoàn bên cạnh lĩnh vực năng lượng, với công nghệ và kinh nghiệm áp dụng trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử toàn cầu, Mitsui hãy tích cực hợp tác với các doanh nghiệp của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Thủ tướng cũng đề nghị Mitsui tích cực hợp tác với Tập đoàn T&T và thúc đẩy các dự án ở Đà Nẵng, nhất là trong lĩnh vực y tế.

Thủ tướng tiếp một số doanh nghiệp Nhật Bản - Ảnh 2.

Thủ tướng tiếp lãnh đạo Tập đoàn ANA Shinobe Osamu. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tiếp Phó Chủ tịch Hãng hàng không All Nippon Airway (ANA) Osamu Shinobe - một cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh ANA đang tham gia tích cực vào quá trình tái cơ cấu của Vietnam Airlines. Hiện hãng này đã nắm giữ 2.500 tỷ đồng vốn điều lệ của Vietnam Airlines và hợp tác toàn diện về kỹ thuật bảo dưỡng, cung ứng xăng dầu máy bay và đào tạo phi công, tiếp viên.

Thủ tướng đề nghị ANA tăng cường hợp tác với Việt Nam để mở rộng đường bay tới cũng như ưu tiên vào lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý và điều hành.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Hiện tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 30% mỗi năm và mục tiêu của Chính phủ là sớm đưa con số này lên 50 triệu khách, gấp 3 lần so với hiện nay, vì thế ANA và Việt Nam Airlines cần nỗ lực để có góp phần thực hiện được mục tiêu này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước