Thủ tướng: Việt Nam muốn là bạn của những người giỏi nhất

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/09/2018 19:52 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh 2018. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, Việt Nam không đặt tham vọng trở thành người giỏi nhất trong toàn cầu hóa nhưng Việt Nam muốn là bạn của những người giỏi nhất.

Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam năm 2018, một sự kiện quan trọng trong Diễn đàn kinh tế Thế giới về ASEAN đã diễn ra chiều nay (13/9).

Phát biểu trước hơn một 1.300 doanh nghiệp, trong đó có một nửa là các các doanh nghiệp nước ngoài, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định quan điểm: Việt Nam không đặt tham vọng trở thành người giỏi nhất trong toàn cầu hóa nhưng Việt Nam muốn là bạn của những người giỏi nhất.

Trong 2 năm gần đây, kể từ sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn kinh tế Thế giới tại Davos, Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều cuộc thảo luận nhất về Cách mạng công nghiệp 4.0, để theo kịp trào lưu của cuộc Cách mạng này. Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam hôm nay với chủ đề "Việt Nam - Đối tác kinh doanh tin cậy: Kết nối và sáng tạo", một sự kiện lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ của một Diễn đàn kinh tế Thế giới cấp khu vực, đã chứng tỏ Việt Nam không lãng phí cơ hội để kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bởi như lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: Chính các doanh nghiệp sẽ định hình tương lai của nền kinh tế.

Chủ tịch Diễn đàn kinh tế Thế giới Borge Brende chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Việt Nam vì thành tựu kinh tế đã đạt được. Nếu như năm 1990, trên một nửa dân số Việt Nam sống trong nghèo cùng cực thì nay tỷ lệ này chỉ còn 3%. Việt Nam đã chứng minh việc có thể đẩy lùi đói nghèo với những chính sách đúng và phù hợp. Đặc biệt, Việt Nam hiện nay không ngủ quên trên chiến thắng và tự mãn mà còn đang tiếp tục cải cách để đảm bảo có thể tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.

Trước nhiều lời khen của cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không bắt đầu bằng những thành quả của nền kinh tế mà bắt đầu bằng việc nhìn thằng vào sự thật. Đó là mới chỉ có khoảng 21% doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 46% ở các nước trong khu vực ASEAN. Tỷ trọng giá trị gia tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng của thế giới chưa tương xứng với mục tiêu và tiềm năng. Trong khi đó, tỷ lệ giá trị sản phẩm được các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài mua từ các nhà chế biến, chế tạo trong nước mới chỉ đạt chưa tới 27% tổng giá trị đầu vào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hiện Việt Nam đang trở thành một trong những công xưởng của thế giới và là một điểm tựa cho các tập đoàn lớn xuyên quốc gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh trên toàn cầu. Bên cạnh đó, sự lớn mạnh của nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân của Việt Nam cho thấy môi trường kinh doanh ở Việt Nam hoàn toàn có thể ươm mầm nên những doanh nghiệp lớn có khả năng cạnh tranh và hợp tác quốc tế. Thủ tướng cũng thông báo tới cộng đồng doanh nghiệp: Ngoài 12 Hiệp định Thương mại tự do đã ký, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đang trong quá trình phê chuẩn, tiếp theo sẽ là Hiệp định thương mại tự do với EU và Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực.

Trước cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chính phủ hiểu rằng khi Việt Nam tiến lên thì các quốc gia khác cũng tiến lên trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Do vậy, với ý chí quật cường, niềm tự hào dân tộc, Việt Nam phải nỗ lực nhiều hơn, đặc biệt là phải sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn để tích lũy quốc lực, nâng tầm trình độ phát triển của nền kinh tế và thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực. Mỗi doanh nghiệp hãy ra sức đóng góp vào nỗ lực này của Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước