Thủ tướng Việt Nam - Nhật Bản thăm Hội An

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 12/11/2017 21:53 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cùng tham dự lễ khai trương Không gian văn hóa hữu nghị Việt - Nhật tại thành phố Hội An.

Một sự kiện mang nhiều ý nghĩa đã diễn ra vào tối ngày 11/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cùng tham dự lễ khai trương Không gian văn hóa hữu nghị Việt - Nhật tại thành phố Hội An, trước khi có cuộc hội đàm và ăn tối làm việc kéo dài đến hơn 10 giờ đêm.

Cách đây 3 tháng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Thủ tướng Shinzo Abe tới thăm phố cổ Hội An. Đây là một cử chỉ mang nhiều thông điệp, bởi Hội An không chỉ là nơi đã chứng kiến sự phồn thịnh trong giao thương giữa hai nước cách đây hơn 400 năm mà Quảng Nam còn là quê hương của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Vì thế việc lần đầu tiên trong lịch sử 400 năm quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, sự kiện Thủ tướng của hai nước cùng đến thăm Hội An được coi như là một hành động biểu tượng cho việc đưa tình hữu nghị và quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản từ quá khứ đến hiện tại.

Không gian văn hóa hữu nghị Việt - Nhật tại thành phố Hội An, mà trung tâm là Mô hình Châu ấn thuyền. Mới đây, thành phố Nagasaki đã tặng mô hình này cho Hội An. Đây là con thuyền được các thương nhân ở thành phố Nagasaki sử dụng để vận chuyển hàng hóa qua lại giữa Nhật Bản và thương cảng Hội An cách đây hơn 400 năm và cũng là con thuyền đã đưa công chúa Ngọc Hoa, con chúa Nguyễn Phúc Nguyên theo chồng là thương nhân Araki Sotaro - về thành phố Nagasaki của Nhật Bản từ 1620.

Theo các sử gia Nhật Bản, công chúa Ngọc Hoa là người Việt Nam đầu tiên đặt chân tới Nhật Bản và bà đã có ảnh hưởng nhất định đến văn hóa ẩm thực và giao thương ở Nagasaki. Và hơn 400 năm sau, lần đầu tiên Thủ tướng Việt Nam và Nhật Bản đã cùng dạo bước trên những con đường chứa đựng biết bao nét văn hóa tương đồng giữa hai dân tộc.

Thủ tướng Shinzo Abe tỏ ra rất ngạc nhiên và thích thú khi bắt gặp những nét văn hóa Nhật Bản vẫn còn được lưu giữ tại mỗi ngôi nhà, mỗi cửa hàng trên quãng đường từ Quảng trường Sông Hoài qua chùa Cầu và tới bên bờ sông Hoài. 

Tại cuộc hội đàm diễn ra sau đó, trong một ngôi nhà cổ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe cùng nhất trí về phương hướng và biện pháp cụ thể để triển khai các thỏa thuận đã đạt được theo tinh thần Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản, qua đó thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản phát triển thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Thủ tướng Shinzo Abe được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản và thắng lợi của Đảng Dân chủ Tự do tại cuộc bầu cử Hạ viện vừa qua, đồng thời cảm ơn tình cảm và sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản đối với đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt, lở đất xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam tháng 10 vừa qua, cũng như đồng bào tại các tỉnh miền Trung do cơn bão số 12. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, lâu dài. Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ vui mừng khi đến Việt Nam lần thứ hai trong năm nay và cũng là nước đầu tiên Thủ tướng Shinzo Abe đến thăm ngay sau khi được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, đồng thời khẳng định Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ vì sự phát triển của Việt Nam.

Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế, xã hội thông qua nguồn vốn ODA và đào tạo nguồn nhân lực, cho biết sẽ cho tiến hành khảo sát cơ bản về dự án đường cao tốc Hà Nội - Vientiane. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm mạnh mẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản, đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam, đồng thời đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp ô tô và nông nghiệp chất lượng cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước