Thủ tướng yêu cầu thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc của Bộ Y tế

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/08/2017 20:10 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc .

VTV.vn - Tại phiên họp Chính phủ chiều 30/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tiến hành thanh tra việc cấp phép nhập khẩu, cấp đăng ký thuốc của Bộ Y tế.

Việc thanh tra này nhằm làm rõ nhiều vấn đề để trả lời dư luận sau khi tòa án xét xử vụ VN Pharma Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ luôn đề cao trách nhiệm đối với công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân, vì thế Thủ tướng cũng nhất trí với đề xuất của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cần phải làm rõ những góc khuất mà báo chí đã nêu về vụ VN Pharma Việt Nam, nhằm giữ vững niềm tin của nhân dân vào cả hệ thống y tế.

Sáng nay (30/8), Bộ Y tế đã gửi báo cáo tới Thủ tướng về trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Y tế đối với việc Công ty VN Pharma Việt Nam nhập khẩu thuốc điều trị ung thư giả. Về cơ bản, báo cáo này giống với nội dung với Thông cáo báo chí của Bộ Y tế ngày hôm qua (29/8).

Cũng tại phiên họp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Y tế phải kiểm tra chất lượng thuốc diệt muỗi đang được sử dụng ở Hà Nội, vì đây là vấn đề đang được dư luận rất quan tâm; đồng nhấn mạnh y tế dự phòng phải chịu trách nhiệm khi để bùng phát dịch sốt xuất huyết lớn nhất từ trước đến nay ở Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ nhập khẩu thuốc ung thư giả Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ nhập khẩu thuốc ung thư giả

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế báo cáo về trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ trong vụ việc Công ty VN Pharma Việt Nam nhập khẩu thuốc điều trị ung thư giả.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước