Thừa Thiên-Huế: Âu thuyền gần 60 tỷ đồng nhưng vẫn còn nhiều bất cập

Bình An (VTV Huế)-Thứ bảy, ngày 20/10/2018 21:55 GMT+7

VTV.vn - Dù âu thuyền Lộc Trì cơ bản đã hoàn thành nhưng lối vào không thông suốt nên các tàu không thể nhanh chóng vào tránh trú bão từ cửa biển Tư Hiền như mục đích của dự án.

Cùng với sự phát triển nhanh về số lượng tàu cá đánh bắt xa bờ, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp nhiều hạng mục khu neo đậu tàu thuyền, bảo vệ tàu thuyền cho bà con ngư dân, nhất là trong mùa mưa bão.

Tuy nhiên, tại huyện Phú Lộc, một khu neo đậu có công suất thiết kế cho hơn 400 chiếc tàu đã được đầu tư xây dựng thế nhưng việc vào nơi trú ẩn của bà con ngư dân đã gặp nhiều khó khăn, bất cập. Sau mỗi chuyến đánh bắt trở về, dù đường vào rất ngắn nhưng ngư dân phải đi vòng cả trăm km mới có thể vào được khu neo đậu.

Dự án âu thuyền tránh trú bão Lộc Trì được đầu tư xây dựng từ tháng 8/2013 với tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng từ nguồn vốn của Trung ương.

Đây không phải là công trình đầu tiên gây khó khăn cho ngư dân trong quá trình sử dụng. Điều tương tự đã xảy ra tại Khu neo đậu xã Phú Hải thuộc huyện Phú Vang khi hướng cửa vào được thiết kế không hợp lý.

Để đảm bảo các công trình phát huy tối đa công năng, từ khâu khảo sát, thiết kế đến thi công, cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, tránh gây lãng phí, bất cập sau khi công trình đã được đưa vào sử dụng.

Nguy cơ lãng phí âu thuyền tiền tỷ ở Sầm Sơn, Thanh Hóa Nguy cơ lãng phí âu thuyền tiền tỷ ở Sầm Sơn, Thanh Hóa Chậm tiến độ xây dựng âu thuyền Hồng Triều, Quảng Nam Chậm tiến độ xây dựng âu thuyền Hồng Triều, Quảng Nam Phú Yên khẩn trương nạo vét âu thuyền ở cảng cá Đông Tác Phú Yên khẩn trương nạo vét âu thuyền ở cảng cá Đông Tác

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước