Thừa Thiên - Huế: Gia tăng tình trạng nạo phá thai ở giới trẻ

Hoàng Thủy, Công Điền (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/09/2017 20:13 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh TT-Huế đã xử lý gần 500 trường hợp phá thai cho học sinh, sinh viên và thanh niên trẻ.

Những hậu quả của việc nạo phá thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên đã rõ nhưng trách nhiệm thuộc về ai khi những con số về nạo phá thai ngày càng tăng?.

Cùng với việc làm rõ trách nhiệm trước thực trạng này, việc truyền thông giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng là vấn đề cấp thiết, giúp trẻ vị thành niên nhận thức đúng đắn, góp phần hạn chế tối đa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước