Thừa Thiên - Huế: Yêu cầu thủy điện Hương Điền xả nước cứu cá

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/07/2018 06:53 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm hộ nuôi cá lồng trên sông Bồ (Thừa Thiên-Huế) đang bị thiệt hại nặng nề khi cá nuôi sắp đến kỳ thu hoạch chết hàng loạt.

Trước tình hình trên, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu thủy điện Hương Điền tăng cường xả nước về hạ du để cải thiện môi trường nước trên các sông, giúp có oxy để cứu cá, với lưu lượng xả 40 m3/giây (tăng gấp đôi so với lưu lượng bình thường). Thời gian xả nước là 5 ngày từ ngày 12/7 - 17/7.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng yêu cầu Công ty Quản lý - Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Thừa Thiên - Huế mở tất cả các cửa cống đập Thảo Long để tăng cường trao đổi nước trên sông, đầm phá, cải thiện môi trường nước và duy trì mực nước đảm bảo phục vụ sản xuất và dân sinh.

Đảm bảo an toàn khi thủy điện xả nước Đảm bảo an toàn khi thủy điện xả nước

VTV.vn - Việc tăng cường đảm bảo an toàn khi vận hành các nhà máy thủy điện không chỉ trong mùa lũ mà ngay cả trong mùa khô luôn là trọng tâm ưu tiên hàng đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước