Xả nước đợt 1 phục vụ đổ ải Đông Xuân

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/01/2018 17:35 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Bắt đầu từ 0 giờ ngày 16/1, Thủy điện Hòa Bình sẽ chính thức xả nước xuống hạ du để 12 địa phương Bắc bộ lấy nước đổ ải đợt 1 cho vụ Đông Xuân năm nay.

Hiện tại mực nước ở cao trình 115,49m, đây là mực nước đảm bảo dung tích trữ khoảng 9,7 tỷ mét khối nước, đủ tiêu chuẩn để các địa phương lấy nước đổ ải trong cả 3 đợt. Để các địa phương có thể lấy nước thuận tiện, thủy điện Hòa Bình đã phát điện xả nước từ chiều ngày 12/1. Như vậy, nếu tính cả 4 ngày trong đợt xả đầu tiên vào 0h ngày mai (16/1), tổng lượng nước mà thủy điện hòa bình phát xuống sẽ là xấp xỉ 1 tỷ m3 nước. Tuy nhiên, do một tổ máy của nhà máy thủy điện Hòa Bình đến thời gian bắt buộc thay thế thiết bị nên trong các đợt xả nước chỉ còn 7 tổ máy tham gia phát điện để bổ sung nước cho hạ du.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng cam kết sẽ không để bất cứ trạm bơm hay sự cố thiếu điện nào xảy ra trong 3 đợt lấy nước năm nay. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng lưu ý ngành điện trong đợt xả lần này phải tiết kiệm lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện và khuyến cáo các địa phương cùng bà con nông dân phải tuyệt đối tuân thủ lịch lấy nước và khung thời vụ gieo cấy, vì năm nay là năm nhuận nên thời tiết sẽ không thuận lợi so với mọi năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước