Thúc đẩy dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/04/2019 17:58 GMT+7

Ảnh: báo Người lao động

VTV.vn - Sau 10 năm từ ngày khởi công, dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận mới chỉ đạt 16% khối lượng xây lắp, chậm tiến độ nghiêm trọng.

Nguyên nhân được xác định do nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án như năng lực nhà đầu tư yếu, khó khăn trong giải ngân vốn vay tín dụng… Nếu không có những giải pháp tháo gỡ thì dự án sẽ không thể hoàn thành vào cuối năm 2020.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giao thông vận tải đã quyết định thay nhà đầu tư và dự án đã được tái khởi động sau 5 tháng ngừng thi công. Phía Bộ Giao thông vận tải khẳng định sẽ chỉ đạo sớm hoàn tất các thủ tục về ký kết lại phụ lục hợp đồng, thống nhất lại kế hoạch tiến độ.

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc cho cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc cho cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

VTV.vn - Bộ GTVT vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vướng mắc và đưa ra kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong việc thi công dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước