Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Armenia

Quang Anh - Văn Khương - Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 06/07/2019 21:17 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Ảnh: VGP.

VTV.vn - Tiếp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan sáng 6/7, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam ủng hộ Chính phủ tăng cường quan hệ giữa hai nước và sẽ xây dựng hành lang pháp lý ổn định, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy đầu tư nước ngoài nói chung và đầu tư giữa Việt Nam - Armenia nói riêng. Với hợp kinh tế - thương mại và đầu tư còn khiêm tốn, Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên tận dụng các lợi thế Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu mang lại, đề nghị trong phiên họp Ủy ban Liên chính phủ tới, hai bên cần tìm ra giải pháp thúc đẩy hợp tác thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, qua đó khẳng định cam kết đối với thúc đẩy tự do thương mại, mở cửa thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, hai nước cần tạo điều kiện để doanh nghiệp tăng cường tìm hiểu môi trường đầu tư, nhu cầu và tiềm năng của thị trường mỗi nước, thúc đẩy kết nối và hợp tác doanh nghiệp.

Việt Nam cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác với Armenia trong một số lĩnh vực khác như giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân. Quốc hội Việt Nam cũng sẽ tăng cường quan hệ với Quốc hội Armenia tại các diễn đàn nghị viện, trao đổi quan điểm, tham vấn lẫn nhau về các vấn đề cùng quan tâm.

Bày tỏ ấn tượng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và uy tín trên trường quốc tế, Thủ tướng Nikol Pashinyan mong muốn hai nước sẽ tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, cũng như tăng cường quan hệ nghị viện song phương. Thủ tướng cũng cho biết hai bên đã thảo luận về việc đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam, hợp tác về công nghệ cao, tiến tới ký kết về công nhận lẫn nhau về xuất xứ hàng hóa và tránh đánh thuế hai lần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước