Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 04/02/2018 12:23 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đến sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane, Lào.

VTV.vn - Sáng 4/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến Thủ đô Vientiane, để tham dự và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

Đây là kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ hai do Thủ tướng Chính phủ hai nước đồng chủ trì nhằm tạo động lực thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Kỳ họp này diễn ra ngay sau khi hai nước vừa tổ chức thành công Năm Đoàn kết hữu nghị, với nhiều hoạt động thể hiện tình hữu nghị cũng như quyết tâm làm sâu sắc và hiệu quả hơn hợp tác Việt - Lào. Vì thế cách đây hơn nửa tháng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm việc của Ủy ban hợp tác Việt - Lào nhằm thúc đẩy các bộ, ngành giải quyết những khó khăn để triển khai các dự án hợp tác với Lào trong năm nay, nhất dự án đầu tư phát triển một số bến cảng tại cảng Vũng Áng cùng với các dự án về thủy điện và truyền tải điện. 

Dự kiến sau cuộc họp Ủy ban liên chính phủ vào ngày 5/2, hai bên sẽ đưa ra các giải pháp cụ thể để giải quyết những vướng mắc còn tồn tại trong triển khai một số dự án và nhất trí triển khai các dự án mới.

Năm ngoái, lần đầu tiên kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng trưởng trở lại sau mấy năm giảm liên tục, với kim ngạch gần 800 triệu USD. Trong khi đó, một số dự án Việt Nam triển khai ở Lào bị đình trệ cũng đã được khởi động lại. Là nhà đầu tư đứng thứ ba ở Lào, hiện nhiều dự án của Việt Nam đang đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển của hai nước, tạo công ăn việc làm và làm tốt công tác an sinh xã hội ở Lào.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước