Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga

Nhật Linh (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Thứ bảy, ngày 23/11/2019 20:27 GMT+7

Quang cảnh buổi làm việc.

VTV.vn - Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mong muốn đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với RANEPA trong đào tạo đội ngũ cán bộ.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc tại Học viện Kinh tế Quốc dân và Công vụ trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (RANEPA).

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mong muốn đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với RANEPA trong đào tạo đội ngũ cán bộ, đặc biệt là những kỹ năng thích ứng với những tác động của bối cảnh kinh tế khu vực và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hiện nay, một số học viên Việt Nam đang theo học tại Học viện Kinh tế Quốc dân và Cộng vụ thuộc Tổng Thống Liên Bang Nga. Phía Nga bày tỏ mong muốn sắp tới số học viên Việt Nam sẽ gia tăng và nhà trường sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng có buổi làm việc tại Viện Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga để cùng trao đổi về tình hình, cục diện quan hệ quốc tế hiện nay và những vấn đề cùng quan tâm.

Gặp mặt hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Gặp mặt hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga

VTV.vn - Cuộc gặp là dịp để các đại biểu ôn lại những kỷ niệm sâu sắc giữa Việt Nam - LB Nga, kinh nghiệm thực tiễn trong đối ngoại, kế hoạch thực hiện các hoạt động giao lưu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước