Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/08/2019 19:25 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Bruno Angelet, Trưởng đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

VTV.vn - Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Bruno Angelet đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác ở Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng và đánh giá cao nhưng đóng góp của Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, Nghị viện châu Âu. Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy phê chuẩn để sớm thực thi Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư. 

Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu quả "Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông" (DOC), thúc đẩy xây dựng Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông" (COC). Về quan hệ Nghị viện, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng trao đổi đoàn, trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật với Nghị viện châu Âu. 

Đại sứ cảm ơn sự hỗ trợ tích cực từ phía các cơ quan Việt Nam, trong đó có Quốc hội Việt Nam, cho biết, Liên minh châu Âu đánh giá cao sách đối ngoại của Việt Nam và những cam kết quốc tế, trong đó có việc phê chuẩn Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế và tiến tới sửa đổi Bộ luật Lao động, tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực hiện thực hóa những thỏa thuận đã ký, góp phần thúc đẩy sự phát triển đối với cả hai bên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước