Thực hư thông tin giống khoai tây tỉnh Thái Bình phát triển kém

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/12/2017 09:57 GMT+7

VTV.vn - Bà Đoàn Thị Kim Tứ - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Bình - đã đưa ra ý kiến trước thông tin về giống khoai tây tỉnh hỗ trợ gặp vấn đề phát triển kém.

Chất lượng giống là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng của cây trồng. Tại tỉnh Thái Bình, khoai tây là một trong những cây trồng chủ chốt của vụ đông.

Ở thời điểm này, những vườn khoai tây tại Thái Bình đều lên xanh tốt, chuẩn bị cho một vụ mùa thu hoạch Tết. Tuy nhiên lại có những thông tin về giống khoai tây tỉnh hỗ trợ gặp vấn đề về phát triển.

Trước những thông tin này, bà Đoàn Thị Kim Tứ - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Bình cho rằng: "Vấn đề xuất phát từ việc canh tác không đúng cách. Cùng một giống có luống khoai phát triển vẫn bình thường, nhưng có luống khoai lại phát triển kém do trồng vào diện tích đất hút cát lên khiến cây trồng chịu ảnh hưởng từ phèn của cát và làm rễ không ra được".

Theo bà Đoàn Thị Kim Tứ, với diện tích đất chuyển đổi, hút cát, người nông dân không nên trồng khoai tây ở phụ đồng mà trồng những cây khỏe hơn như ngô. Sau vài vụ thuần đất, người trồng mới nên chuyển sang khoai tây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước