Thực tập sinh Việt Nam bị lừa đi dọn phóng xạ ở Nhật?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/03/2018 06:29 GMT+7

Quang cảnh hủy diệt ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau thảm họa động đất sóng thần tháng 3/2011 - Ảnh: REUTERS

VTV.vn - Bộ Tư pháp Nhật Bản đang điều tra về vụ 1 thực tập sinh 24 tuổi, người Việt Nam bị lừa đi dọn dẹp ở khu vực nhiễm xạ Fukushima.

Thời báo Nhật Bản đăng tin, nam sinh viên giấu tên, được đại diện bởi Công đoàn Lao động Zentoisu Tokyo cho biết, anh đến thực tập tại một công ty xây dựng Nhật Bản năm 2015 theo chương trình tu nghiệp sinh của chính phủ. Nhiệm vụ của anh là tháo dỡ các công trình công cộng, nhưng lại bị công ty phân công đi dọn dẹp ở tỉnh Fukushima mà không biết và sau đó đã bị phơi nhiễm phóng xạ.

Công ty xây dựng nói trên thì bác bỏ cáo buộc, cho rằng nam sinh viên này được giao công việc giống tất cả các đồng nghiệp Nhật Bản khác và công việc đó không có chút nguy hiểm nào tới sức khỏe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước