Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên: Khoảng cách quá lớn giữa hai bên

PV-Thứ năm, ngày 28/02/2019 14:28 GMT+7

VTV.vn - Chia sẻ trên CNN, cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao John Kirby đã đưa ra phân tích về nguyên nhân Hội nghị thượng đỉnh không đạt được tuyên bố chung.

Trưa 28/2, bữa ăn trưa theo kế hoạch giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã bị hủy bỏ bất ngờ. Ngay sau đó, thông báo mới phát đi từ Nhà Trắng đã tuyên bố không có thỏa thuận chung nào được ký kết giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders, không có thỏa thuận nào đạt được ở thời điểm này, song nhưng đội ngũ cố vấn của các bên đang chờ đợi một cuộc gặp khác trong tương lai

Cho biết thêm, bà Sarah Sanders cho hay Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có những cuộc họp rất tốt và mang tính xây dựng tại Việt Nam.

"Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều cách khác nhau để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa và thúc đẩy kinh tế", bà nói.

Trước diễn biến bất ngờ của Hội nghị thượng đỉnh, cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao và chuyên gia CNN John Kirby cho rằng, cuộc họp đã diễn ra không thuận lợi. Nguyên nhân của điều này rất có thể là khoảng cách quá lớn giữa hai bên.

“Điều này khiến mọi người đều thất vọng vì cuộc đàm phán này là điều tất cả mong chờ. Việc hai bên không đạt được thỏa thuận đã cho thấy khoảng cách giữa đôi bên”, chuyên gia CNN nhận định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước