Thủy điện Đắk My 4 cần xả nước cứu hạ du

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/04/2020 16:06 GMT+7

VTV.vn - Sông cạn cộng thêm hạn hán vài tháng qua đã khiến hàng trăm hộ dân sống ở hạ du ngay phía dưới thân đập rơi vào cảnh thiếu nước nghiêm trọng.

Con sông Đắk My có chiều dài gần 60km nối huyện Phước Sơn về huyện Nam Giang đã trơ đáy từ nhiều tháng qua. Sông hết nước, mạch nước ngầm cũng không còn, nhiều làng bản với hàng trăm nhân khẩu của đồng bào B'Noong và Cơ Tu ở hai huyện Phước Sơn và Nam Giang đang rơi vào cảnh thiếu nước nghiêm trọng từ đầu năm đến nay. Họ phải dùng can nhựa để đi lấy nước, mất cả buổi.

Không chỉ người dân cầu mong nhà máy thủy điện Đắk My 4 xả nước để giúp có nước sinh hoạt, chính quyền các huyện nằm phía hạ du cũng thiết tha mong nhà máy thủy điện này xả một phần nước trả lại cho dòng sông Đắk My để có nguồn nước sạch phục vụ các yêu cầu dân sinh.

Tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt ở các huyện miền núi cao, hạn hán đang diễn ra nghiệm trọng, nếu không chia sẻ nguồn nước từ các thủy điện thì cuộc sống người dân vùng hạ du rơi vào cảnh khốn khó trăm bề. Câu hỏi đang đặt ra là: Đến khi nào sẽ có tiếng nói chung giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương để xả nước cứu hạ du?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước