Thủy điện Sơn Trà 1 vận hành, hòa lưới điện quốc gia

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/01/2019 12:05 GMT+7

VTV.vn - Dự án sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế cho tỉnh Quảng Ngãi.

Sau 3 năm xây dựng, dự án thủy điện Sơn Trà 1 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức đưa vào vận hành, phát điện hòa lưới quốc gia các tổ máy vào sáng 4/1. 

Với tổng vốn đầu tư 2.145 tỷ đồng, dự án thủy điện Sơn Trà 1 do Công ty Cổ phần 30 tháng 4 Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Khởi công vào tháng 7/2015, đến tháng 6/2018, tổ máy số 1 của nhà máy đã đưa vào vận hành. 

Với việc chính thức đưa các tổ máy số 1 và số 2 của hai nhà máy Sơn Trà 1A và Sơn Trà 1B vào vận hành, tổng sản lượng điện bình quân hàng năm do thủy điện Sơn Trà 1 sản xuất sẽ ước đạt 219,8 triệu kWh. Dự án thủy điện Sơn Trà 1 hoàn thành sẽ bổ sung thêm nguồn điện năng cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời tăng mức đóng góp ngân sách cho tỉnh Quảng Ngãi mỗi năm khoảng 55 tỷ đồng.

Khánh thành nhà máy thủy điện Nhạn Hạc Khánh thành nhà máy thủy điện Nhạn Hạc

VTV.vn - Sáng 23/11, UBND tỉnh Nghệ An và công ty Cổ Phần Za Hưng - thành viên của Tập đoàn Hà Đô, đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy thủy điện Nhạn Hạc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước