13 thủy điện EVN xả lũ để đảm bảo an toàn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/12/2016 14:55 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Mưa được dự báo sẽ còn kéo dài. Do đó, 13 hồ chứa thủy điện của các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phải xả lũ để đảm bảo an toàn.

Theo EVN, nguyên nhân xả lũ là do mưa lớn gây lũ trên các lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Kôn - Hà Thanh, sông Ba, sông Đồng Nai và sông Sêrêpôk. Trong 13 hồ chứa thủy điện đang xả điều tiết, có một số hồ đang xả với lưu lượng trên 1.000 m3/giây.

EVN khẳng định đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tuân thủ các quy định vận hành liên hồ chứa. Trong khi đó, do thời tiết, một số lưới điện phân phối đã bị ảnh hưởng. Đến ngày 16/12, tại hai tỉnh Quảng Nam và Phú Yên, có dưới 10 trạm biến áp phải tạm dừng hoạt động.


Khánh Hoà chấn chỉnh việc điều tiết xả lũ các hồ chứa Khánh Hoà chấn chỉnh việc điều tiết xả lũ các hồ chứa Các hồ thủy điện tại TT-Huế bắt đầu xả lũ điều tiết Các hồ thủy điện tại TT-Huế bắt đầu xả lũ điều tiết 8 hồ chứa thủy điện của EVN đang điều tiết xả lũ 8 hồ chứa thủy điện của EVN đang điều tiết xả lũ


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước