Tiền Giang: 70% diện tích đất sản xuất phía Nam sẽ bị mặn bủa vây

Đặng Công - Lý Sơn (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 16/03/2016 07:26 GMT+7

VTV.vn - Nếu không có những giải pháp phòng chống hạn, mặn hiệu quả thì 70% diện tích đất sản xuất phía Nam của tỉnh Tiền Giang sẽ bị mặn bủa vây.

Vùng sản xuất phía Nam của tỉnh Tiền Giang gồm các huyện: Châu Thành, Cai Lậy, Tân Phước, Cái Bè và Thị xã Cai Lậy. Hiện, khu vực này có khoảng 77.000 ha vườn cây ăn trái và 40.000 ha lúa Xuân Hè cần được bảo vệ khẩn cấp. Hiện, địa phương đang triển khai đắp đập ngăn mặn, gia cố các đoạn bờ bao xung yếu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước