Tiền Giang: Nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết và chân tay miệng

Quốc Thới-Thứ ba, ngày 07/05/2013 14:00 GMT+7

Số ca mắc bệnh tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng. (Ảnh: Đài PTTH Bình Dương)

Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, hiện bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Riêng bệnh sốt xuất huyết dù giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng bắt đầu vào mùa mưa, nguy cơ xảy ra dịch bệnh là rất cao.

Tính đến đầu tháng 5/2013, toàn tỉnh có gần 600 ca bệnh tay chân miệng, tăng 37% so cùng kỳ năm trước. Tất cả 10 huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh đều có số ca bệnh tăng, trong đó thành phố Mỹ Tho tăng trên 124% và huyện Chợ Gạo tăng trên 196%. Đây là hai địa phương có số ca bệnh cao so cùng kỳ.

Toàn tỉnh cũng xảy ra gần 370 ca sốt xuất huyết, giảm 40%, so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù, bệnh sốt xuất huyết có xu hướng giảm, nhưng ngành y tế khuyến cáo mọi người không nên chủ quan bởi đang bắt đầu vào mùa mưa, mật độ muỗi sẽ gia tăng, dẫn đến nguy cơ bùng phát bệnh rất cao.



Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước