Tiếp tế gạo bằng đường sông lên Mường Lát, Thanh Hóa

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 05/09/2018 08:33 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (5/9), 10 tấn gạo cứu trợ khẩn cấp sẽ được chuyển lên huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, địa phương đang bị cô lập vì mưa lũ, sạt lở đất.

Hiện, 400 hộ dân mất nhà được đưa về ở tạm tại đồn biên phòng Tam Chung, Ban Chỉ huy quân sự huyện và các nhà dân ở thị trấn. Đồn Biên phòng Tam Chung cho biết đáp ứng đủ lương thực dự trữ cho người dân trong 10 ngày nữa.

Toàn bộ tuyến đường chính từ xã Trung Lý vào trung tâm huyện Mường Lát bị đất đá vùi lấp. Hàng chục nghìn người dân đang thiếu lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết như muối, xăng dầu. Mường Lát có 7 người thiệt mạng và mất tích vì sạt lở, thiệt hại nặng nhất tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Huyện Mường Lát tan hoang sau mưa lũ, sạt lở Thanh Hóa: Huyện Mường Lát tan hoang sau mưa lũ, sạt lở Mường Lát vẫn bị cô lập sau mưa lũ, lương thực dần cạn kiệt Mường Lát vẫn bị cô lập sau mưa lũ, lương thực dần cạn kiệt Mường Lát: Hơn 400 người dân được bố trí ăn ở tại doanh trại quân đội Mường Lát: Hơn 400 người dân được bố trí ăn ở tại doanh trại quân đội

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước