Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/02/2019 20:24 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

VTV.vn - UBTVQH đề nghị tiếp thu các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật, tuy nhiên trong quá trình này, cần thận trọng, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các luật khác.

Sáng nay (21/2), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp đã nghe và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Nghe Chính phủ báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Tại phiên họp, thảo luận và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí sửa đổi phạm vi và tên gọi của Luật, với tinh thần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển, tuy nhiên cũng khẳng định sẽ hạn chế tối đa việc sửa những điều chưa cần thiết, phá vỡ hệ thống pháp luật. Các thành viên đề nghị không quy định dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng là dự án đầu tư công độc lập, bởi trên thực tế, mới chỉ có dự án sân bay Long Thành được tách riêng phần giải phóng mặt bằng vì cần tới 23.000 tỷ đồng cho công tác này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị cần giải trình rõ cơ sở điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia từ mức vốn 10.000 tỷ lên 35.000 tỷ đồng để báo cáo Quốc hội.

Thảo luận về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần rà soát, bổ sung trách nhiệm bộ, ngành, địa phương, bám sát các quy định của Luật khiếu nại tố cáo, tránh hạn chế quyền của công dân. Nhiều đại biểu cũng cho rằng cần có quy định quản lý thuế điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, hạn chế việc sử dụng tiền mặt. Cùng với đó, cần rà soát lại các quy định, tránh gây mâu thuẫn, chồng chéo, tránh gây khó khăn, bảo đảm công bằng cho tổ chức, cá nhân.

Cho ý kiến về Luật Giáo dục (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoan nghênh Chính phủ đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân một cách khoa học, thu được những ý kiến xác đáng; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp thu các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, tuy nhiên trong quá trình này, cần thận trọng, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các luật khác. Về vấn đề lương giáo viên, một số đại biểu cho rằng không nên có bảng lương riêng bởi Trung ương đã có Nghị quyết về cải cách tiền lương. Cùng với cho ý kiến về các vấn đề như nâng cao trình độ giáo viên, chế độ cử tuyển, quy định hướng nghiệp phân luồng liên thông, nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh việc đổi mới sách giáo khoa cần tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, đảm bảo định hướng chính trị, cốt cách, bản lĩnh người Việt Nam.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị thường trực các Ủy ban, các cơ quan hữu quan nghiên cứu hoàn thiện các dự án Luật. Để chuẩn bị cho các phiên họp tới, Chủ tịch Quốc hội tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan gửi hồ sơ tài liệu đúng thời gian để thẩm tra, xem xét quyết định trước phiên họp. Những nội dung nào không đủ hồ sơ chậm nhất 5 ngày trước phiên họp sẽ không đưa vào chương trình. 

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết nhất trí điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước