Tiếp tục phát triển nền y học cổ truyền chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/01/2019 20:03 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chiều 4/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn đại biểu Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt câu hỏi: Tại sao Việt Nam có nhiều người bị ung thư, hoặc mắc nhiều trọng bệnh mà người dân không biết - đó là do việc phát hiện bệnh sớm chưa được coi trọng và đây là một nhiệm vụ đặt ra cho Hội trong giáo dục và thay đổi nhận thức của cộng đồng.

Thủ tướng cũng đánh giá cao Hội đã huy động được nguồn lực từ xã hội để thành lập 4 Viện nghiên cứu và 22 Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng với hàng chục nghìn hội viên. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn lực còn hạn hẹp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội nên tập trung hỗ trợ nhóm người cao tuổi, trẻ em và người dân tộc thiểu số vì hiện vẫn còn trên 400.000 trong số 11 triệu người cao tuổi chưa có bảo hiểm y tế, cùng với 14 triệu đồng bào dân tộc thiểu số vẫn duy trì các hủ tục lạc hậu và đời sống khó khăn.

Thủ tướng cũng đề nghị Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam trong thời gian tới cần phối hợp với Bộ Y tế tiếp tục phát triển nền y học cổ truyền để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Nghị quyết về chăm sóc sức khỏe nhân dân Nghị quyết về chăm sóc sức khỏe nhân dân

VTV.vn - Sức khỏe của người dân sẽ được quản lý, chăm sóc, nâng cao cả về thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước