Tiếp tục phiên tòa phúc thẩm vụ án tại Ngân hàng Đông Á: Vũ ''nhôm'' một mực kêu oan

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/05/2019 15:11 GMT+7

Vũ "nhôm" cho rằng mình rất thành khẩn. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm", một mực kêu oan đối với cáo buộc chiếm đoạt 203 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á.

Sáng nay (28/5), TAND Cấp cao TP.HCM tiếp tục với phiên tòa phúc thẩm vụ án gây thất thoát hơn 3.600 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á (DAB) vì có kháng cáo của 18 bị cáo, nguyên đơn dân sự và kháng cáo của 7 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tiếp tục phiên tòa phúc thẩm vụ án tại Ngân hàng Đông Á: Vũ nhôm một mực kêu oan - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Dân trí.

Tại tòa, ông Bình trình bày không kháng cáo về phần hình sự mà đề nghị HĐXX xem xét phần trách nhiệm dân sự. Ông Bình xin HĐXX giảm tiền lãi đối với khoản tiền mà ông phải bồi thường cho Ngân hàng Đông Á. Ông Bình khai rằng gây thiệt hại trong kinh doanh ngoại hối không phải kinh doanh cho cá nhân mà kinh doanh cho ngân hàng. Riêng về trách nhiệm hình sự, bị cáo Bình thừa nhận hành vi sai phạm như bản án sơ thẩm đã nêu.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm" một mực kêu oan đối với cáo buộc chiếm đoạt 203 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á. Tuy nhiên, chủ toạ kết luận rằng cơ quan điều tra đã chỉ ra việc nộp khống 200 tỷ đồng. Qua thẩm định chỉ phê duyệt 400 tỷ đồng. Còn 200 tỷ đồng ông Bình chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục thu khống của Vũ. 

Tiếp tục phiên tòa phúc thẩm vụ án tại Ngân hàng Đông Á: Vũ nhôm một mực kêu oan - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến kêu oan. Ảnh: Dân trí.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến thay đổi nội dung kháng cáo. Bị cáo Xuyến khai không được bàn bạc, không biết chủ trương thu chi khống để Trần Phương Bình mua cổ phiếu. Bị cáo Xuyến cho rằng mình không tham gia chiếm đoạt tiền của DongA Bank như cáo buộc. Bởi đối với khoản tiền 20 tỷ đồng chuyển vào tài khoản Đỗ Thị Minh Giang, sau khi phát hiện bị cáo đã trả cho Trần Phương Bình bằng cổ phiếu. Do đó, bị cáo không phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Vũ “nhôm” và đồng phạm: Khởi tố thêm 5 bị can Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Vũ “nhôm” và đồng phạm: Khởi tố thêm 5 bị can

VTV.vn - Công an đã khởi tố, khám xét đối với 5 bị can nguyên là lãnh đạo TP. Đà Nẵng và các sở ngành, doanh nghiệp tại địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước