Tiếp tục quan tâm đầu tư cho y học cổ truyền

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/02/2019 19:52 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, chiều 27/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, y bác sĩ BV Y học Cổ truyền TƯ.

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương là bệnh viện đầu ngành của cả nước về y học cổ truyền. Từ năm 1988 đến nay, bệnh viện liên tục là trung tâm hợp tác của Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương về Y học cổ truyền. Trong năm 2018, bệnh viện đã hoàn thành thành 8 nhiệm vụ chức năng được Bộ Y tế giao, cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Gửi lời chúc mừng toàn ngành Y tế nói chung, bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương nói riêng, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, cho biết y học cổ truyền Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đã đóng góp xứng đáng cho nền y học nước nhà và được bạn bè trong khu vực đánh giá cao. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Đảng, Nhà nước và Quốc hội rất quan tâm tới y học cổ truyền và đặc biệt trong các hoạt động tại Quốc hội, nội dung về khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, thuốc đông dược và đông y luôn được đề cập.

Nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đã tặng quà cho tập thể cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thăm hỏi và tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc các bệnh nhân giữ vững tinh thần lạc quan, vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước