Tiếp tục rà soát cắt giảm các điều kiện kinh doanh

Ngọc Thành, Chí Trung (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/03/2018 22:45 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh Bộ Tư pháp cần tiếp tục rà soát kiên quyết cắt giảm, loại bỏ các điều kiện kinh doanh chồng chéo, chung chung gây khó khăn cho DN.

Sáng nay (26/3), tới kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Bộ Tư pháp, Tổ công tác của Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Mai Tiến Dũng chuyển lời của Thủ tướng biểu dương Bộ Tư pháp không chỉ trở thành người gác cổng tin cậy cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác xây dựng thể chế mà còn là đơn vị đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chuyển lời của Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm làm tốt nhiệm vụ đại diện pháp lý, giải quyết các vụ kiện tranh chấp quốc tế cũng như phối hợp với các cấp, ngành xây dựng hàng rào kỹ thuật để bảo vệ sản xuất, hàng hóa trong nước; Bộ trưởng cũng nhấn mạnh Bộ cần tiếp tục rà soát kiên quyết cắt giảm, loại bỏ các điều kiện kinh doanh chồng chéo, chung chung gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Được biết, từ đầu năm 2017 tới nay, trong số 434 nhiệm vụ được giao, chỉ có 7 nhiệm vụ Bộ Tư Pháp hoàn thành quá hạn, còn trong 3 tháng đầu năm, tất cả các nhiệm vụ được giao cho Bộ, không có nhiệm vụ nào bị triển khai chậm chễ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước