Tiếp tục thu phí tác quyền âm nhạc qua tivi khách sạn: Cục Bản quyền tác giả nói gì?

Đinh Hương-Thứ tư, ngày 11/10/2017 11:31 GMT+7

Bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả - phát biểu tại cuộc họp báo chiều 10/10.

VTV.vn - Vấn đề tiếp tục thu tiền quyền tác giả tại các phòng lưu trú khách sạn có sử dụng tivi đã làm nóng cuộc họp báo thường kỳ quý III/2017 của Bộ VH-TT&DL.

Sau một thời gian tạm dừng, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam tuyên bố tiếp tục triển khai thu tác quyền sử dụng tivi tại khách sạn từ đầu tháng 10/2017, với mức giá 25.000 đồng/tivi mỗi năm.

Trả lời câu hỏi của phóng viên xung quanh vấn đề này, bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ VH-TT&DL - đã nêu lại tư cách pháp nhân của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam. Bà Oanh khẳng định, khi Trung tâm này được các chủ bản quyền ủy quyền thì họ sẽ là người trực tiếp đàm phán, thỏa thuận với các bên liên quan. Còn các cá nhân, tổ chức khi khai thác, sử dụng các tác phẩm này phải xin phép hoặc thực hiện nghĩa vụ về bản quyền.

Tiếp tục thu phí tác quyền âm nhạc qua tivi khách sạn: Cục Bản quyền tác giả nói gì? - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Dân trí)

Bà Oanh cũng cho biết, Cục Bản quyền tác giả đã nhiều lần họp với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam và yêu cầu Trung tâm phải giải quyết xong những vấn đề còn vướng mắc rồi mới tiến hành thu phí tác quyền.

Cụ thể, ngày 26/5, Bộ VH-TT&DL đã có chỉ đạo Cục Bản quyền tác giả làm việc với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam. Kết thúc buổi làm việc này, nhạc sĩ Phó Đức Phương - Giám đốc Trung tâm đã chấp hành ý kiến chỉ đạo, dừng ngay việc tổ chức thu tiền tác quyền tại các phòng lưu trú khách sạn cho đến khi Trung tâm xác định được tác phẩm âm nhạc được khai thác sử dụng của tác giả đã ủy quyền cho Trung tâm; xây dựng biểu mức thu. Quan trọng, Trung tâm phải đàm phán, thỏa thuận với các bên khai thác, sử dụng để đạt được sự đồng thuận thì mới tiến hành tổ chức thu.

Đến ngày 18/8, Cục Bản quyền tác giả tiếp tục có một buổi làm việc với Trung tâm. Tại buổi làm việc này, Cục đã nhắc lại và yêu cầu Trung tâm thực hiện truyền thông, tuyên truyền để đạt được đồng thuận với các đơn vị khai thác, sử dụng thì mới được tiến hành thu.

Tiếp tục thu phí tác quyền âm nhạc qua tivi khách sạn: Cục Bản quyền tác giả nói gì? - Ảnh 2.

Toàn cảnh cuộc họp báo thường kỳ quý III/2017 của Bộ VH-TT&DL vào chiều 10/10.

Đại diện Cục Bản quyền tác giả cũng nhấn mạnh, việc thỏa thuận giữa Trung tâm với các bên là quan hệ dân sự, nên Bộ cũng không thể cấm hay không cấm việc này. Tuy nhiên, nếu Trung tâm làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

"Nếu các bên liên quan trong đàm phán thỏa thuận thấy Trung tâm vi phạm pháp luật thì hoàn toàn có thể gửi đơn tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc khởi kiện ra tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; đồng thời phải cung cấp những bằng chứng, chứng cứ về hành vi xâm phạm" - bà Oanh khẳng định.

Được biết, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam đang đại diện cho khoảng gần 3.600 tác giả Việt Nam và hợp tác với gần 160 các tổ chức tương ứng quốc tế đại diện cho hơn 3,5 triệu tác giả nước ngoài.

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam chỉ được thu tác quyền âm nhạc qua tivi ở phòng lưu trú khách sạn khi đảm bảo: có hợp đồng ủy quyền của tác giả, xây dựng biểu mức thu và đạt được thỏa thuận giữa các bên khai thác sử dụng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước