Tiếp tục xây dựng nhiều công trình thủy lợi lớn ở Tây Nguyên

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/04/2017 17:09 GMT+7

VTV.vn - Bộ NN&PTNT đang tiếp tục xây dựng các công trình thủy lợi lớn ở khu vực Tây Nguyên.

Đây là giải pháp thiết thực nhằm khắc phục tình trạng hạn hán ngày một nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu, giúp người dân địa phương ổn định đời sống, phát triển sản xuất.

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều công trình thủy lợi lớn đã được xây dựng như hồ Ayun Hạ Gia Lai, tưới cho 13.500 ha đất canh tác, hồ Ea Súp Thượng Đăk Lăk tưới cho 9.400 ha, hồ Krông Búk Hạ tưới cho 11.800 ha.

Qua thực tế cho thấy ở những nơi có công trình thủy lợi lớn mặc dù hạn hán vẫn đảm bảo được nước cho sản xuất và đời sống của nhân dân.

Trong kế hoạch phát triển thủy lợi ở các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2017 - 2020, Quốc hội vừa thông qua, sẽ đầu tư 3.000 tỷ đồng để xây dựng và nâng cấp các hồ, đập.

Hồ chứa Ia Mơr tỉnh Gia Lai có dung tích 177 triệu m3, có tác dụng tưới cho 14.000 ha đất canh tác. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về địa hình, địa chất, giải phóng mặt bằng nhưng Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đã tổ chức thi công liên tục 60 ngày đêm sau chặn dòng để đảm bảo tiến độ vượt lũ 2017.

Thông qua việc phát triển thủy lợi, kết hợp đưa công nghệ tưới tiết kiệm vào sản xuất, đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý khai thác sẽ đảm bảo phát triển, sản xuất bền vững, từng bước cải thiện đời sống nhân dân các tỉnh Tây Nguyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước